Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Ngày 1/9, đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Sounthon Saynhachac, dẫn đầu đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Vientian chúc mừng Quốc khánh lần thứ 69 của Việt Nam. Tiếp đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn sự giúp đỡ trong sáng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển đi vào chiều sâu, hợp tác rộng mở. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn trong thời gian tới, hai bên thúc đẩy hợp tác toàn diện, góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực.

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1
Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh

Tại Vương quốc Campuchia, sáng 1/9, Hội Việt kiều Đô thành Phnom Penh, tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thay mặt bà con Việt kiều tại Campuchia, ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội Việt kiều Phnom Penh, nhấn mạnh: “Việt kiều Campuchia luôn hướng về quê cha đất tổ, luôn sát cánh cùng nhân dân cả nước. Hiện  nay, cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đang cùng nhân dân Campuchia chung sức xây dựng đất nước Campuchia phát triển phồn vinh và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia”.

Đại diện bà con Việt kiều tại Phnom Penh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, đóng góp tích cực vào tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Trong khi đó, tại Israel, ngày 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tel Aviv tổ chức kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều, sinh viên và lao động Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Israel. Đại sứ Việt Nam tại Israel Tạ Duy Chính khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam đang không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế, đưa Việt Nam trở thành đối tác tin cậy của các nước trong khu vực và thế giới. Đại sứ mong muốn bà con đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác