Lễ trao Quyết định học bổng cho con em Việt kiều Lào

(VOV5)- Chiều 8/10, tại thủ đô Viêng chăn - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ trao Quyết định học bổng của Chính phủ Việt Nam dành cho con em Việt kiều tại Lào năm 2015.

Lễ trao Quyết định học bổng cho con em Việt kiều Lào - ảnh 1

Đây là chương trình cụ thể hóa Hiệp định hợp tác song phương về giáo dục và đào tạo giữa hai Chính phủ Lào và Việt Nam  năm 2015 và Kế hoạch hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực năm 2015 giữa hai Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Thể thao Lào.

Tại Lễ trao quyết định, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng Chính phủ và  nhân dân hai nước dành cho con em Việt kiều tại Lào. Đại sứ mong các cháu học sinh cố gắng rèn luyện tu dưỡng để không phụ lòng bố mẹ cũng như cộng đồng đã dành sự quan tâm cho các cháu: “Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cam kết sẽ phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam theo dõi việc học tập của các cháu lưu học sinh là con em việt kiều và cam kết đối với các cháu học tốt nghiệp loại giỏi ở Việt Nam sẽ tạo điều kiện xin học bổng của Chính phủ Việt Nam cho các cháu  học tiếp thạc sỹ và các cháu tốt nghiệp thạc sỹ loại giỏi sẽ tạo điều kiện xin học bổng học tiếp tiến sỹ. Chúng ta cần những con người giỏi giang để góp phần xây dựng đất nước Lào phát triển phồn vinh và vun đắp cho mối quan hệ truyền thống, tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào - Lào Việt Nam.”

Chị Lê Thị Thanh Hương một Việt kiều Lào, phụ huynh học sinh Da La Mon, một trong 30 cháu là con em Việt kiều nhận được quyết định học bổng của Chính phủ Việt Nam đi học năm nay phấn khởi chia sẻ: “Hôm nay con của tôi được nhận quyết định học bổng của chính phủ Việt Nam dành cho con em Việt kiều, tôi rất xúc động. Đây cũng là thể hiện sự quan tâm của Đảng Chính phủ Việt Nam dành cho con em Việt kiều. Là phụ huynh tôi sẽ có trách nhiệm bảo ban cháu để học giỏi xứng đáng với lòng tin của các cấp lãnh đạo, tạo động lực giúp cháu quyết tâm giành được điểm cao, sau này trở thành công dân tốt góp phần xây dựng đất nước Lào và nói với cháu phải cố gắng xây dựng tình đoàn kết Việt Nam, Lào ngày càng tốt đẹp hơn.”

Ban tuyển sinh cho biết, trong tổng số 85 hồ sơ đăng ký năm nay có rất nhiều con em Việt kiều của các tỉnh thành như Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Chăm-pa-sắc, Xiêng-khoảng, Hủa-phăn, Bò-kẹo... và đa số hồ sơ ứng viên đăng ký tuyển chọn vào các ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, công nghệ thông tin và Y - Dược, ngoài ra là các ngành như khai thác mỏ, môi trường, sư phạm.... Ban tuyển sinh đã xem xét lựa chọn 30 hồ sơ có đủ tiêu chuẩn để trao quyết định đi học tại Việt Nam. Học bổng của Chính phủ Việt Nam dành cho cộng đồng  đã đem lại quyền lợi thiết thực nhất đối với bà con, đây thực sự là món quà giá trị cả về vật chất và tinh thần, từ đó bà con cộng đồng yên tâm làm ăn sinh sống tại đây và luôn hướng về quê hương đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác