Ngày Việt Nam chào mừng năm APEC 2017 của sinh viên Việt Nam tại Nga

(VOV5) – “Ngày Việt Nam” tại MGIMO bao gồm các hoạt động đa dạng, giúp sinh viên hai nước hiểu biết và kết nối với nhau tốt hơn.

"Ngày Việt Nam" là tên của sự kiện do các sinh viên Việt Nam tại Học viện Ngoại giao quốc gia Moscow (MGIMO) ở Liên bang Nga tổ chức hôm 05/04 để chào mừng sự kiện Việt Nam làm nước chủ nhà của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ngày Việt Nam chào mừng năm APEC 2017 của sinh viên Việt Nam tại Nga - ảnh 1
Công sứ Lại Ngọc Đoàn phát biểu chào mừng Ngày Việt Nam tại MGIMO. Ảnh: Vietnam+


“Ngày Việt Nam” tại MGIMO bao gồm các hoạt động đa dạng như Hội thảo bàn tròn về vai trò của Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà Diễn đàn APEC 2017, Hội chợ đồ lưu niệm truyền thống, triển lãm “Năm APEC tại Việt Nam 2017”, cuộc thi tìm hiểu “Nga - Việt Nam”, giới thiệu các món ăn đặc sắc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Viktor Sumsky, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Học viện MGIMO, cho rằng “Ngày Việt Nam” được tổ chức tại MGIMO lần này đã khẳng định được tính hấp dẫn và sôi nổi cũng như sức hút đối với các sinh viên không chỉ của nhà trường mà còn của các trường đại học khác tại Moskva, nơi có chuyên ngành học về Việt Nam. Đây là sự kiện thú vị, giúp sinh viên hai nước hiểu biết tốt hơn về nhau, gợi nên những quan tâm mới, và đây sẽ là những viên gạch hết sức quan trọng góp cho nền tảng vững chắc trong mối quan hệ song phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác