Người Việt tại Ucraina: Chùa Trúc Lâm Kharkov tổ chức Đại lễ Vu Lan

(VOV5) - Ngày 21/08 (tức ngày 8 tháng 7 Âm lịch), Chư tăng, Phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov (Ucraina) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan (Phật lịch 2559 – Dương lịch 2015).

    • Người Việt tại Ucraina: Chùa Trúc Lâm Kharkov tổ chức Đại lễ Vu Lan - ảnh 1


    Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, đại diện lãnh đạo các tổ chức Hội đoàn cùng đông đảo Phật tử và bà con cộng đồng từ các địa phương tại Ucraina đã về chùa dự lễ.

    Mặc dù sống xa quê hương, đất nước đã nhiều năm, nhưng các gia đình người Việt vẫn luôn gìn giữ những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc. Ngày lễ Vu Lan từ lâu đã thành ngày trọng đại, không thể thiếu được trong các hoạt động văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại đất nước Ucraina.

    Người Việt tại Ucraina: Chùa Trúc Lâm Kharkov tổ chức Đại lễ Vu Lan - ảnh 2
    Các đại biểu cầu quốc thái dân an


    Ngày lễ Vu Lan (nhằm ngày 15 tháng 7 Âm lịch) là dịp tốt để nhắc nhở, giáo dục những thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trên đất nước bạn hiểu về Đạo Hiếu, nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Đồng thời các em cũng tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hóa Phật giáo đó là “Từ bi, hỷ, xả”, “ Uống nước nhớ nguồn”,  ...

    Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Thảo – Phó trưởng ban thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina - đã kêu gọi toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại Ucraina giữ gìn bản sắc truyền thống và phát huy hơn nữa tình đoàn kết dân tộc để cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức trước tình hình biến động của Ucraina.

    Đại lễ Vu Lan báo hiếu đã diễn ra theo nghi thức tôn giáo và phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam, trang nghiêm và đầy xúc động.

    Kiev,25/8/2015
    Mai Anh (từ Ucraina)

    Phản hồi

    Các tin/bài khác