Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nepal

(VOV5) -  Bộ trưởng Ngoại giao Mahat đã đánh giá cao quan hệ song phương giữa hai nước, đồng thời đề nghị hai bên xem xét về thỏa thuận miễn thị thực ngoại giao cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ. 


Ngày 24/10, Thủ tướng Nepal Pushpa Kumal Dahal tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Bhutan và Nepal Tôn Sinh Thành, nhân dịp Đại sứ có chuyến công tác Nepal. Tại buổi tiếp, Đại sứ Tôn Sinh Thành mong muốn Thủ tướng Nepal trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc trao đổi các chuyến viếng thăm cấp cao và các đoàn doanh nghiệp. 

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nepal  - ảnh 1
Thủ tướng Nepal Pushpa Kumal Dahal​ tiếp thân mật Đại sứ Tôn Sinh Thành. Ảnh: Vietnam+


Cùng ngày, Đại sứ Tôn Sinh Thành đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, Tiến sĩ Prakash Sharan Mahat. Tại cuộc gặp, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế. Việt Nam rất muốn trao đổi kinh nghiệm với Nepal, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Đại sứ cũng đề nghị hai nước ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Mahat về việc Việt Nam đã thành lập Lãnh sự quán ở Kathmandu. Bộ trưởng Ngoại giao Mahat đã đánh giá cao quan hệ song phương giữa hai nước, đồng thời đề nghị hai bên xem xét về thỏa thuận miễn thị thực ngoại giao cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác