Tình cảm của nghệ sĩ Pháp với Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) -  Việc nghệ sỹ người Pháp gốc Algeria sáng tạo bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghệ thuật tranh xé dán giấy cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được bạn bè Pháp nói riêng, bạn bè quốc tế nói chung yêu quý, kính trọng và ngưỡng mộ.

Ngày 11/10, nghệ sĩ người Pháp, gốc Algeria, Boutadjine Mustapha trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nghệ thuật xé dán giấy. Tác phẩm được nghệ sỹ người Pháp gốc Algerie dành tâm huyết thực hiện trong hơn 1 tháng rưỡi, được hoàn thành cách đây 2 năm và đã tham dự nhiều triển lãm nghệ thuật tại nhiều nơi trên thế giới.


Tình cảm của nghệ sĩ Pháp với Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Nghệ sỹ Mustapha Boutadjine (giữa) cùng nhà sử học Alain Ruscio (phải) trao tặng cho Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vietnam+


Nghệ sỹ Boutadjine Mustapha bày tỏ niềm tôn kính và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn của cả phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc tại nhiều nước, trong đó có đất nước Algeria của ông. Ông Boutadjine Mustapha cho biết: “Tôi làm bức chân dung bằng việc xé từng miếng giấy nhỏ và ghép vào. Tôi phải lựa chọn kỹ các mẩu giấy có màu sắc phù hợp để ghép lên tạo thành bức tranh. Tôi muốn thể hiện tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam đồng thời thể hiện sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người là biểu tượng của cách mạng quốc tế. Bản thân tôi là người gốc Algerie và chiến thắng của dân tộc Việt Nam tạo nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước chúng tôi”.

Việc nghệ sỹ người Pháp gốc Algeria sáng tạo bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghệ thuật tranh xé dán giấy cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được bạn bè Pháp nói riêng, bạn bè quốc tế nói chung yêu quý, kính trọng và ngưỡng mộ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác