Tổ chức chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh 2/9 tại Nga và Nam Phi

(VOV5) - Đọc diễn văn tại buổi chiêu đãi ngày 26/8, ở Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Độc lập đối với dân tộc Việt Nam, đối với sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 69 năm qua của nhân dân Việt Nam. Đại sứ cũng khẳng định những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành được là do những nỗ lực to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời có sự giúp đỡ không nhỏ của bè bạn quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ to lớn của nhân dân Liên xô trước đây và nhân dân Liên bang Nga ngày nay.

 

Phát biểu chúc mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nhấn mạnh: Chúng tôi, nhân dân Nga xin chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn của những người bạn Việt Nam và tự hào vì chúng ta luôn ở bên nhau, kề vai sát cánh cùng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Truyền thống hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước chúng ta đang ngày càng được củng cố. Ngày nay, quan hệ Nga – Việt đã đạt mức đối tác chiến lược toàn diện và sẽ còn tiếp tục phát triển.

 

Cùng ngày, tại Nam Phi, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.  Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Đại sứ Lê Huy Hoàng khẳng định chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc coi trọng, đẩy mạnh quan hệ đoàn kết hữu nghị với Nam Phi - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác