Tổng lãnh sự quán Việt Nam bảo hộ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Australia

(VOV5)- Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và bà con Việt kiều đã hỗ trợ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Australia, khi trên đường sang CH Vanuatu làm việc.


Theo thông tin của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, 2 thanh niên Việt Nam bị lạc trên đường đi xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Vanuatu quá cảnh ở sân bay Sydney (Australia), đã được lo chỗ ăn ở kịp thời tại Sydney.


Vì bị lỡ máy bay tới nơi tiếp nhận từ hôm 28/9, lao động Nguyễn Như Tuyết (33 tuổi) và Chu Quang Thắng (32 tuổi, quê quán đều ở Từ Sơn, Bắc Ninh) chiều qua 30/9 đã được trợ giúp để đáp chuyến bay sang Vanuatu an toàn.



Tổng lãnh sự quán Việt Nam bảo hộ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Australia - ảnh 1
Hai lao động Việt Nam (ngồi bên trái) tại nhà Việt kiều Triệu Tiến Ngọc (ngồi giữa) ở Arncliffe, phía Tây Sydney, Australia. (Ảnh: VietnamPlus)


Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn cho rằng, qua sự việc hy hữu này, các cơ quan phái cử lao động đi làm việc ở nước ngoài cần trang bị đủ kỹ năng cho công dân biết cách liên lạc với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, cùng cách thức xử lý các tình huống sao cho an toàn trên đường đi, phòng ngừa những điều không may có thể xảy ra.


Tổng đài bảo hộ công dân Việt Nam có số điện thoại rất dễ nhớ là +84.4.62.844.844, sẵn sàng giúp đỡ và có biện pháp thực hiện bảo hộ công dân Việt Nam ở bất cứ đâu trên thế giới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác