Trẻ em người Việt tại Lào vui đón tết Trung Thu

(VOV5)- Trẻ em cộng đồng người Việt Nam tại Lào được hưởng một cái tết Trung Thu vui vẻ và đầm ấm.

Tối nay (8/9) tại Trường song ngữ Nguyễn Du, do Hội người Việt Thủ đô Vientiane chăn sáng lập; trẻ em cộng đồng người Việt Nam đã được hưởng một cái tết Trung Thu vui vẻ và đầm ấm. Cùng vui tết Trung thu với trẻ em cộng đồng Việt có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Ban lãnh đạo Hội người Việt Thủ đô Vientiane, Sở giáo dục Thành phố Vientiane; các bậc phụ huynh Việt và Lào.

Trẻ em người Việt tại Lào vui đón tết Trung Thu - ảnh 1
Cùng hát "Chiếc đèn ông sao"

Đến hội vui, các em được hiểu thêm về nét đẹp văn hóa cội nguồn, về tình yêu thương và lòng nhân ái bao dung. Các em được nhận bánh Trung Thu của các bác, các cô Việt kiều để cùng chia sẻ hoàn cảnh với các bạn nghèo. Thay mặt cho con em cộng đồng Việt Nam tại Lào, em Phonesavanh, đã kể về ý nghĩa và giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam của lễ hội trăng rằm- tết Trung Thu và đang diễn ra đồng thời cùng các bạn cả nước.

Các em thiếu nhi cũng được tham gia múa hát những bài hát truyền thống về Trung Thu, trăng rằm và chú Cuội; hát về Bác Hồ kính yêu, về quê hương đất nước Việt Nam xen kẽ những bài dân ca Lào cùng điệu múa Lăm vông.

Trẻ em người Việt tại Lào vui đón tết Trung Thu - ảnh 2
Chuyện về chú Cuội chơi trăng

Trường song ngữ Nguyễn Du là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc vui chơi và sinh hoạt truyền thống cho con em cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại thủ đô Viêng chăn của nước Bạn Lào. Với những hoạt động bổ ích này giúp giáo dục cho các thế hệ Việt Nam và Lào giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào như các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã  xây đắp và gìn giữ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác