Việt Nam gây ấn tượng tại lễ hội các dân tộc thiểu số ở Cộng hòa Cezch

(VOV5) -  Đoàn Việt Nam mang đến lễ hội các điệu múa du xuân, múa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên hay múa sen truyền thống.

Từ ngày 26 đến 29/5 tại Thủ đô Praha, diễn ra lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Cộng hòa Czech lần thứ 18 với tên gọi “Praha - Trái tim của các dân tộc". Năm nay lễ hội thu hút sự tham dự của 30 đoàn đến từ 18 quốc gia khác nhau biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, bao gồm âm nhạc, ca hát, nhảy và múa. Với trang phục truyền thống bắt mắt và các tiết mục biểu diễn sinh động, đoàn Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh tại lễ hội.


Việt Nam gây ấn tượng tại lễ hội các dân tộc thiểu số ở Cộng hòa Cezch - ảnh 1
Từ ngày 26 - 29/5 tại Thủ đô Praha đã diễn ra Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Cộng hòa Séc lần thứ 18


Với những nỗ lực hội nhập kể từ khi được công nhận là cộng đồng dân tộc thứ 14 tại Cộng hòa Czech năm 2013, Việt Nam được chọn dẫn đầu đoàn diễu hành. Đoàn Việt Nam mang đến lễ hội các điệu múa du xuân, múa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên hay múa sen truyền thống. Các tiết mục biểu diễn của đoàn Việt Nam đều nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của khán giả.


Việt Nam gây ấn tượng tại lễ hội các dân tộc thiểu số ở Cộng hòa Cezch - ảnh 2
Với trang phục truyền thống bắt mắt và các tiết mục biểu diễn sinh động, đoàn Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh tại lễ hội.


Theo ông Lê Duy Kỳ, Phó chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Praha, thành viên tổ chức đoàn Việt Nam, cho biết: “Năm nay là lần thứ 18 Ngày Văn hóa của các dân tộc thiểu số toàn Cộng hòa Czech, trong đó có dân tộc Việt Nam. Khi chưa được công nhận là dân tộc thiểu số thì chúng ta đã rất tích cực, khi được công nhận rồi thì chúng ta lại càng tích cực để họ thấy rằng chúng ta thực tâm muốn chia sẻ, muốn bảo tồn văn hóa Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng đây chính là niềm tự hào của chúng tôi, mặc dù trên đất khách quê người, nhưng văn hóa của Việt Nam luôn rất đẹp và được ngưỡng mộ không chỉ đối với người dân Czech mà cả du khách ở Praha”.


Việt Nam gây ấn tượng tại lễ hội các dân tộc thiểu số ở Cộng hòa Cezch - ảnh 3
Việt Nam được chọn dẫn đầu đoàn diễu hành. Trong trang phục đầy sắc màu của các dân tộc Kinh, Tày, Thái, hay Ê Đê, đoàn Việt Nam đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân và du khách khắp nơi trên thế giới tới thăm quan Praha.


Đây là năm thứ 8 Việt Nam tham dự lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số tại Thủ đô Praha. Đây là dịp để Việt Nam quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới du khách quốc tế.
                

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác