Doanh nhân Đinh Quang Bào, công dân ưu tú Thủ đô

(VOV5)-  Doanh nhân Đinh Quang Bào ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội,  người đã gây dựng thành công thương hiệu Ladoda nổi tiếng cả nước, vừa được vinh danh là một trong 9 gương công dân Thủ đô ưu tú năm nay. Ông Đinh Quang Bào hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, dịch vụ, thương mại sản phẩm da Ladoda, Chủ tịch Hội Da giầy thành phố Hà Nội.


Doanh nhân Đinh Quang Bào, công dân ưu tú Thủ đô - ảnh 1
Ông Bào giới thiệu dây chuyền sản xuất sản phẩm của Ladoda - Ảnh: HM

Nghe âm thanh tại đây:



Năm 1992, ông Đinh Quang Bào thành lập công ty Ladoda chuyên sản xuất các sản phẩm từ da. Dưới bàn tay chèo lái của doanh nhân Đinh Quang Bào, Công ty Ladoda trong 24 năm qua không ngừng phát triển lớn mạnh. Công ty Ladoda liên tục phát triển thị trường trong nước, mở rộng thêm đại lý bán hàng tại các tỉnh phía Bắc từ chỗ chỉ có 20 đại lý bán hàng lên đến hơn 300 đại lý hiện nay. 20 năm liên tục sản phẩm của Ladoda được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Trong nhiều năm qua, sản phẩm cặp da của Công ty thường được sử dụng tại các hội nghị, hội thảo quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam. Doanh nhân Đinh Quang Bào cho biết: “Chúng tôi xác định chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp. Tôi thường nói với công nhân được tuyển vào và công nhân đang học việc đào tạo tại công ty là phải học tập tốt. Quan điểm của tôi là làm thật tốt, để người tiêu dùng tuyên truyền cho sản phẩm của mình. Làm thế thì doanh nghiệp mới phát triển được. Sản phẩm tiêu dùng của Công ty luôn được thị trường ưa chuộng".

Với tâm niệm thành công của Ladoda một phần là do người lao động mang lại nên Giám đốc Đinh Quang Bào luôn chăm lo cho đời sống công nhân làm việc trong công ty. Công ty có khoảng 500 lao động, mức lương bình quân của công nhân 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài các chế độ theo quy định, Ladoda còn dành nhiều sự quan tâm tới người lao động như xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên tăng năng suất; xây nhà, thành lập tổ trồng rau và nuôi gia súc, gia cầm tạo thực phẩm sạch cho công nhân cải thiện bữa ăn. Hàng năm, công ty còn dành 500 triệu đồng để làm công tác từ thiện xã hội. Chị Đinh Thanh Hà, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Công đoàn Công ty Ladoda, cho biết:“Tôi đã gắn bó với công ty 23 năm nay. Tập thể lãnh đạo trong công ty luôn luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong sinh hoạt đời sống. Tôi đánh giá cao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đinh Quang Bào. Ông luôn chăm sóc đời sống người lao động và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.”

Doanh nhân Đinh Quang Bào cùng đội ngũ lãnh đạo Công ty Ladoda đã hoạch định những chiến lược kinh doanh, nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất, mạnh dạn đầu tư các loại máy móc chuyên dùng hiện đại của Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đội ngũ cán bộ nhân viên của Ladoda cũng liên tục sáng tạo ra nhiều mẫu mã sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Làm việc tại Công ty Ladoda hơn 20 năm, chị Dương Quỳnh Nga chia sẻ:“Chủ tịch Đinh Quang Bào dẫn dắt Công ty ngày càng phát triển hơn, tạo việc làm cho công nhân ngày càng nhiều hơn. Ông Đinh Quang Bào là người gần gũi với công nhân, tất cả các hoạt động như công đoàn, thanh niên, ông đều tham gia. Chế độ đãi ngộ ở đây khác với các công ty khác. Đặc biệt, phụ nữ được hưởng lương cao hơn 5% so với nam giới, mỗi tháng được thêm 100 nghìn nuôi con nhỏ, gửi con ở nhà trẻ công ty. Ai có gia đình ở xa, Công ty có nhà cho công nhân ở".

Với những đóng góp của mình, doanh nhân Đinh Quang Bào đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Công ty Ladoda từng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù đến nay đã ở tuổi 80 nhưng doanh nhân Đinh Quang Bào vẫn tâm huyết tục gắn bó với nghề da truyền thống, mong muốn cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Mong ước của ông là đưa Công ty Ladoda ngày một lớn mạnh, vươn tầm quốc gia và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác