Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Những kết quả trong xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý cho các địa phương khác trong cả nước học tập.

Ngày 2/10, đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những nỗ lực của cán bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Những kết quả trong xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý cho các địa phương khác trong cả nước học tập. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu để đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa. Tiếp tục là ngọn cờ đầu, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thành công mục tiêu thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hai huyện Nhà Bè và Hóc Môn là huyện nông thôn mới. Ảnh: VGP/Thành Chung


 Được biết, qua 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 52/56 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia. 3 trong 5 huyện của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt gần 40 triệu/người/năm, cao gấp 1,7 lần so với trước khi triển khai Chương trình. Thành phố đang tập trung đầu tư cho 4 xã còn lại để hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay.  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác