Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới

(VOV5) - Huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 45.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần một nửa, nhiều nhất là dân tộc Cơ Tu, còn lại là các dân tộc khác như Tà Ôi, Pa Cô, Pa Hy, Vân Kiều... Huyện Nam Đông được tỉnh Thừa Thiên Huế chọn làm điểm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2012. Chủ trương này được nhân dân đồng lòng hưởng ứng và chung tay xây dựng.

Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Vườn cao su chờ thu hoạch ở Nam Đông

Bấm để nghe âm thanh:


Phản hồi

Các tin/bài khác