Ka Tăng- Bản tái định cư kiểu mẫu ở Quảng Trị

(VOV5) - Khu tái định cư Ka Tăng ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là nơi sinh sống của 51 hộ với hơn 200 nhân khẩu người đồng bào dân tộc Vân Kiều. Đây được xem Khu tái định cư kiểu mẫu tại tỉnh Quảng Trị nhờ hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trước, trong và sau khi về nơi ở mới. 


Ka Tăng- Bản tái định cư kiểu mẫu ở Quảng Trị - ảnh 1
Khu tái định cư Ka Tăng được xem là khu tái định cư kiểu mẫu của tỉnh Quảng Trị


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Dẫn chúng tôi thăm những dãy nhà mới nằm san sát nhau ở khu tái định cư Ka Tăng, ông Pả Dừa, Trưởng bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết ở đây có hơn 50 hộ dân được xây dựng nhà cửa, sống quây quần dưới chân núi Ka Tăng. Cách đây 2 năm, người dân trong bản ai cũng ngại đến sinh sống, làm ăn ở khu tái định cư này. Nay bản làng đẹp và khang trang không khác gì phố xá, cuộc sống đầy đủ nên dân làng thấy phấn khởi và yên tâm sinh sống, làm ăn. Ông Pả Dừa tâm sự, bây giờ bà con tập trung làm kinh tế vườn, rừng, thoát được cảnh nghèo đói nên ai cũng phấn khởi: "Về đây thì Đảng và Nhà nước quan tâm đường, điện, trạm xa, rồi nhà cửa rất là hoành tráng. Bà con chủ yếu trồng chuối, trồng sắn, trồng rừng, đời sống khá giả hơn trước đây".

Ông Pả Dừa cho biết ở đây, nhà nào nuôi ít cũng chục con dê, vài trăm con gà, vịt, heo thả rông và các loại rau xanh được trồng và được chăm bón tự nhiên. Trước đây, ông Pả Dừa cũng như nhiều bà con ở bản Ka Tăng khi còn sống ở nơi cũ đều không nghĩ tới việc xây nhà. Nhưng nay thì khác, định cư ở nơi mới, sống trong ngồi nhà mới, khang trang, sạch sẽ, lương thực thực phẩm sạch tự cung tự cấp, con cái của người dân trong bản được chăm sóc, học hành đàng hoàng hơn. 

Trước đây, người dân ở bản Ka Tăng sinh sống dọc khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Năm 2013, do nằm trong Dự án quy hoạch, xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo nên bà con phải di dời tái định cư dưới chân núi Ka Tăng. Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn cho bà con tự chọn đất để xây dựng nhà, chọn vị trí ở nhu cầu của bà con, dòng tộc. Theo đó, bản tái định cư Ka Tăng có 3 loại nhà được triển khai, tùy theo số lượng nhân khẩu mà phân bổ kinh phí hỗ trợ nên bà con đều đồng tình. Đặc biệt, những ngôi nhà một mặt được xây dựng hiện đại nhưng vẫn được làm theo kiểu nhà sàn phù hợp với lối sinh hoạt truyền thống của người Vân Kiều. Ông Lê Bá Hùng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho hay xây nhà sàn cho dân là phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ của ngôi nhà đã hằn sâu trong nếp sinh hoạt của dân. Đó là cửa sổ phải cao rộng, thoáng mát, lan can cửa sổ phải vừa với cùi tay gác ngang để dân ngồi tựa cửa nhìn ra đường. Có làm được như vậy, dân bản mới hài lòng với cuộc sống nơi bản mới: "Từ khi bà con tổ 4 Ka Tăng đến  khu tái định cư mới thì đời sống của bà con từng bước ổn định, sản xuất của bà con có thuận lợi hơn. Đặc biệt, ngoài phát triển kinh tế, bà con Ka Tăng tham gia với nhân dân thị trấn Lao Bảo bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia".


Ka Tăng- Bản tái định cư kiểu mẫu ở Quảng Trị - ảnh 2
Một góc khu tái định cư Ka Tăng

Đến nay, Khu tái định cư Ka Tăng được xem là kiểu mẫu của cả tỉnh Quảng Trị nhờ vị trí phù hợp, kết cấu hạ tầng hoàn thiện, đảm bảo cho việc phát triển sản xuất, học tập và sinh hoạt văn hóa của người dân. Nằm sát biên giới Việt-Lào, bản Ka Tăng còn kết nghĩa với bản Đen Sa Vẳn của nước bạn Lào bên kia Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Nhân dân hai bản vì thế thường xuyên  giao lưu, gìn giữ tình bạn hữu, cùng nhau bảo vệ an ninh biên giới và giữ gìn cột mốc chủ quyền biên giới của hai quốc gia. Đại úy, Hồ Lê Luận, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết: "Qua công tác kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới đã nâng cao ý thức nhân dân hai bên biên giới, củng cố và phát huy sự phát triển kinh tế về trao đổi hàng hóa. Đồng thời, thông qua hoạt động này sự phối hợp trong việc quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được tăng cường và thắt chặt hơn".

 Nhịp sống mới đang căng tràn ở Khu tái định cư Ka Tăng. Ông Luận chia sẻ thêm thật khác so với bản Ka Tăng trước đây nhiều khó khăn, phức tạp, bây giờ người dân ai cũng có việc làm, thu nhập ổn định và nhà cửa khang trang nên an ninh trật tự được đảm bảo, con cái học hành đàng hoàng. Giờ ai đến thăm Ka Tăng đều phải công nhận đây chẳng khác nào một khu phố trên rừng, bình yên đến lạ.

Phản hồi

Các tin/bài khác