Tây Ninh phát huy mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

(VOV5)- Con đường lớn được trải nhựa, những con hẻm được láng xi măng sạch sẽ, những ngôi trường mới hay trạm y tế sạch đẹp… là diện mạo mới của 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Tây Ninh.

Cùng với đó, chất lượng cuộc sống nâng lên đã mang lại niềm vui cho người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh. Những thành công này là kết quả của quá trình hợp sức giữa người dân và chính quyền địa phương trong việc vận dụng, phát huy mọi nguồn lực để phát triển quê hương.

Chỉ tính trong năm nay, tổng kinh phí tỉnh Tây Ninh đầu tư cho 9 xã điểm xây dựng nông thôn mới lên đến hơn 600 tỷ đồng. Nguồn kinh phí một phần được trích từ ngân sách của tỉnh, còn lại là vận động đóng góp từ nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tây Ninh phát huy mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới - Ảnh: Quế Hương/Đài PTTH Tây Ninh

Trong số 25 xã được tỉnh Tây Ninh chọn để tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu) là xã điểm, được nhận nguồn đầu tư lớn, với hơn 100 tỷ đồng. Số tiền này được đầu tư cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản. Đến nay tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 99,9%; hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, bưu điện được xây dựng khang trang. Từ khi những công trình thiết yếu được hoàn thiện, người dân đã yên tâm tập trung sản xuất, làm nông nghiệp, nhờ đó chất lượng cuộc sống được nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Hiện xã Thạnh Đông chỉ còn 35 hộ nghèo, tương đương với 1,6 % tổng số hộ trong xã. Thạnh Đông đang hướng đến mục tiêu là xã đầu tiên của tỉnh Tây Ninh đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ông Phạm Vũ Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông, cho biết: "Xã Thạnh Đông đã đạt 11 trên 19 tiêu chí, 8 tiêu chí còn lại chúng tôi phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đạt được. Đây là một chương trình được nhân dân đồng thuận rất cao."

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều người dân Tây Ninh đã sáng tạo những mô hình sản xuất hiệu quả như: mô hình chăn nuôi kỳ đà kết hợp gà thả vườn; nuôi giống gà nòi lai Cao Lãnh lấy thịt; nuôi rắn mối; cá cảnh; nuôi chim trĩ đỏ; nuôi rắn kết hợp nuôi ếch... Gần đây, ở nhiều xã của tỉnh Tây Ninh, bà con còn được hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng mía, trồng sắn cao sản cho năng suất và chất lượng cao. Những mô hình này rất phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh. Anh Tạ Hoàng Thạch, ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, là người phát triển trang trại chăn nuôi heo kết hợp nuôi cá trên diện tích hơn 2 ha. Đến nay, trang trại của anh cho thu nhập hơn 3 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình này cũng được nhiều hộ dân ở xã nông thôn mới Phước Ninh áp dụng. Anh Thạch chia sẻ: "Tôi đã chọn nghề nuôi heo vì nó rất hợp ở vùng nông thôn này. Ở dưới nuôi cá, trên mình nuôi heo thì mình có thể tận dụng được nguồn phân bón cho cây sắn, cây mía và giảm chi phí sản xuất. Hơn nữa, nghề chăn nuôi heo cũng dễ và gần gũi với người dân."

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tây Ninh triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản trong trồng trọt, chăn nuôi, giúp người nông dân phát huy khả năng làm giàu trên chính quê hương mình. Tỉnh mở gần 360 lớp học nghề tại thành phố Tây Ninh và các huyện, đào tạo cho khoảng 11 nghìn học viên là người nông dân. Hòa Thành là huyện có số lượng người theo học các khóa đào tạo nghề dành cho lao động nông thôn cao trong tỉnh. Tính đến nay, có khoảng 600 học viên tham gia các lớp ngắn hạn trong Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Hòa Thành. Trong đó, xã Long Thành Bắc là xã điểm. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, cho biết: "Xã Long Thành Bắc là xã nông thôn mới do đó, người dân trong độ tuổi lao động, phải có công ăn việc làm, tiêu chí là 60%. Đến thời điểm này, xã Long Thành Bắc đạt 40%, về tiêu chí tiếp theo chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi lao động chọn cho mình 1 nghề phù hợp, qua lớp đào tạo nghề này, thực hiện tiêu chí đạt xã nông thôn mới vào năm 2015".

Riêng trong năm 2014, tỉnh Tây Ninh đầu tư khoảng 7 tỷ đồng để đào tạo nghề cho trên 5.000 lao động nông thôn trong tỉnh. 

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 ít nhất có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những thành công đã đạt được là cơ sở để người dân và các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh đang nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác