Thụy Ninh xây dựng các mô hình kinh tế nông thôn

(VOV5) - Thụy Ninh là một trong 16 xã của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đang hoàn thành những tiêu chí cuối cùng để cán đích nông thôn mới trong năm 2014. Hệ thống cơ sở hạ tầng của xã Thụy Ninh cơ bản đã hoàn thiện. Mục tiêu quan trọng được lãnh đạo xã Thụy Ninh đặt lên hàng đầu là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân.


Thụy Ninh xây dựng các mô hình kinh tế nông thôn - ảnh 1
Mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp của hộ nông dân. Ảnh: baothaibinh.com.vn

Là xã thuần nông, xã Thụy Ninh là vùng sản xuất nông nghiệp có điều kiện thuận lợi. Lúa là cây lương thực chính dù sản lượng đạt năng suất cao nhưng giá trị kinh tế lại thấp. Chính vì vậy, trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã Thụy Ninh khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tạo ra lợi nhuận kinh tế cao. Ông Phạm Văn Ngọ, Bí thư xã Thụy Ninh, cho biết: “Ngày nay mà cứ làm ra nhiều thóc chưa phải là tốt vì mặc dù thu được nhiều thóc nhưng giá trị thu nhập không cao. Trong những năm gần đây, Thụy Ninh có hướng đi khác là những diện tích đất có thể chuyển đổi được chúng tôi chuyển sang trồng cây màu. Tuy nhiên Thụy Ninh không phải là đất pha cát, đất chuyên màu nên trồng màu cũng khó. Tùy từng vùng, từng khu vực, khu nào có lợi thế thì sẽ chuyển sang như cây xen giữa vụ chiêm và vụ mùa. Còn lúa chuyển sang hướng đi theo sản xuất hàng hóa. Mục tiêu chính tăng giá trị trên 1 ha gieo trồng”.

Nhiều năm trở lại đây xã liên kết với công ty giống lúa Thái Bình. Việc liên kết này đã đem lại cho người dân xã Thụy Ninh một hướng đi mới trong việc làm nông nghiệp. Thay vì sản xuất để lấy lương thực thì nay người dân chuyển sang làm lúa giống, hướng đi mới của sản xuất hàng hóa. Như năm 2012, xã Thụy Ninh sản xuất 800 tấn lúa giống, thu lãi dòng khoảng 1 tỷ đồng. Hai năm nay do thị trường có nhiều biến động lượng lúa giống bán cho công ty có giảm nhưng lãnh đạo và người dân Thụy Ninh vẫn đồng lòng cùng duy trì và thử nghiệm sản xuất thêm nhiều giống lúa mới: “Hiện diện tích cấy lúa giống 100ha. Định hướng sẽ cấy lúa giống hàng hóa là chính. Có nhà thuê 5 mẫu ruộng. bắt đầu hình thành nếp sản xuất hàng hóa”.

Bên cạnh sản xuất cây trồng,  người dân xã Thụy Ninh còn có thế mạnh trong việc chăn nuôi theo mô hình trang trại. Cách đây 10 năm, Thụy Ninh đã dành gần 12ha hình thành vùng chăn nuôi tập trung ở cánh đồng Chiều Tô. Đến nay khu chăn nuôi tập trung này được đánh giá có hiệu quả nhất trong số 7 khu chăn nuôi tập trung của tỉnh Thái Bình. Cũng nhờ phát triển chăn nuôi, nhiều hộ gia đình ở Thụy Ninh thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ông Ngọ cho hay: “Từ năm 2008 vừa xây dựng, vừa sản xuất với hình thức đa cây, đa canh nhưng chăn nuôi là chính. Có hộ nuôi vài ngàn con gà đẻ, có hộ nuôi lợn, vịt, thỏ, lãi suất trừ chi phí một trang trại thu 200 triệu/năm vì mỗi trang trại có diện tích từ 0,5 đến 1ha. Hiện các trang trại phát triển rất tốt”.

Từ một vùng đầm lầy, giờ đây trang trại nào ở cánh đồng Chiều Tô cũng bạt ngàn một màu xanh của cây cối, ao cá rộng mênh mông, nuôi hàng trăm gia súc, hàng ngàn gia cầm. Với diện tích gần 1000 m2 đất được nhận, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Hồng dồn hết vốn liếng nhận 2 mẫu đầu tư xây dựng trang trại, trong đó dành 1 mẫu đào ao thả cá, còn lại xây dựng chuồng trại thường xuyên nuôi đàn lợn hàng trăm con. Với tổng nguồn vốn đầu tư đến nay đạt khoảng 500 triệu đồng, sản xuất theo quy mô lớn nên hàng năm ông Hồng có nguồn thu từ 150 đến 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Hồng, chủ một trang trại ở cánh đồng Chiều Tô, cho biết: “Trước nhiều người không dám ra, họ còn cười mình vì đây đồng không mông quạnh, nước lụt trắng băng. Họ bảo nhà cao cửa rộng không ở lại đâm đầu ra đó vì ở đây trước là đầm lầy”.

Những hộ đầu tư phát triển chăn nuôi với số lượng lớn được tạo điều kiện giao đất, đầu tư xây dựng trang trại. Mỗi năm, xã tổ chức  10 đợt tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cho người dân. Từ khi Thụy Ninh đẩy mạnh phát triển trang trại theo quy mô tập trung, bình quân  ha cho hiệu quả kinh tế gấp từ 3 đến 4 lần cấy lúa. Để cán đích nông thôn mới trong năm 2014 một cách toàn diện, mục tiêu của lãnh đạo và người dân xã Thụy Ninh là giữ nguyên diện tích trang trại chăn nuôi và diện tích cấy lúa, tập trung nâng cao chất lượng con giống, đầu tư khoa học kỹ thuật./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác