Điều trị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên tái phát

(VOV5) - Liệt dây thần kinh 7 ngoại biên nếu không điều trị dứt điểm có thể tạo nên di chứng. Nhiều thính giả đã từng bị liệt viết thư hỏi biểu hiện miệng méo, một bên mặt liệt cứng có phải là do tái phát bệnh không. Bác sĩ Trần Thái Hà giải đáp như sau:
Nghe nội dung chi tiết tại đây:

( Bác sĩ Trần Thái Hà: Thực ra nhiều khi đây không phải là liệt dây 7 ngoại biên tái phát mà là di chứng của liệt dây 7 ngoại biên cũ điều trị chưa dứt điểm hiện tại có dấu hiệu cười  miệng méo, cứng và khi thay đổi thời tiết,  tê liệt vận động gặp nhiều khó khăn. Trường hợp này có thể điều trị tiếp nếu tới  các bác sĩ y học cổ truyền và điều trị theo phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu. Có những bệnh nhân thời gian điều trị dài hiệu quả. Thông thường nếu gần như khỏi rồi để không tái phát về nguyên tắc lưu ý tránh thời tiết thay đổi đột ngột do gió lạnh. Đã bị tổn thương rồi thì dây thần kinh số 7 ngoại biên vùng mặt yếu hơn ở vùng khác nên tránh căng thẳng hoặc lao động nặng. Nếu có biểu hiện cứng, tê  ở vùng liệt cũ thì cần nghỉ ngơi và tự xoa bóp vùng mặt giúp cho quá trình phục hồi và hệ cơ mặt ở vùng đó tốt hơn)

Phản hồi

Hoàng Khả Tú

Cháu nhà năm nay 14 tuổi vào năm cháu 11 tuổi bị bệnh viêm dây thần kinh số 7 lúc đấy cháu chữa trị bằng phương pháp uống thuốc Tây Y và bổ... Xem thêm

nguyễn thị huỳnh như

cháu năm nay 25 tuổi , bị liệt dây 7 ngoại biên bác sĩ ở bệnh viện có bán thuốc cho cháu uống nhưng không hết... Xem thêm

Thuỷ

Tôi bị liệt dây TK số 7 ngoại biên từ tháng 8/2018 đến nay một bên mắt vãn bị bé hơn... Xem thêm

Phạm hiền lành

Em bị tai nạn 2013 bị liệt nửa người em 30 tuổi

Đào Thị Ngân

chào bác sĩ, cháu năm nay 20 tuổi, cháu bị liệt dây thần kinh số 7 cách đây 2 năm và đã chữa khỏi. nhưng cách... Xem thêm

Các tin/bài khác