Điều trị ung thư-kết hợp giữa xạ đen, trinh nữ hoàng cung

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: Bị ung thư trực tràng,  có thể dùng phối  hợp giữa xạ đen và trinh nữ hoàng cung được không? Phối hợp như thế nào và có ảnh hưởng gì tới sức khỏe? Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển dược liệu Trung ương 2 ( Bộ y tế)trả lời như sau:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

(Tư vấn của tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm: Về xạ đen cũng có những công trình nghiên cứu nhưng chưa có cơ sở chắc chắn là chữa được ung thư. Xạ đen kết hợp trinh nữ hoàng cung cũng có thể có tương kỵ vì chưa  nghiên cứu nên có thể làm mất tác dụng của xạ đen hoặc mất tác dụng của trinh nữ hoàng cung hoặc có thể gây ra độc tố ảnh hưởng tới gan, thận cho nên việc này thận trọng. Không nên dùng sản phẩm khi chưa có 1 công trình nghiên cứu sự phối hợp giữa 2 loại mang loại hiệu quả điều trị hoặc lợi ích cho người bệnh. Các sản phẩm của thành phần khác như nghệ, xạ đen kích thích miễn dịch. Nhưng công trình nghiên cứu được công bố chính thức trên tạp chí quốc tế thì chưa được rõ ràng. Đối với trinh nữ hoàng cung đã được công bố. Nhưng với xạ đen dùng đấy chỉ mới là thông tin ban đầu chưa có cơ sở nghiên cứu và lâm sàng. Chúng tôi nghĩ hiện có rất nhiều thông tin nhưng nếu có dùng sản phẩm đó có tính chất hỗ trợ nhiều hơn.  Không nên dùng quá nhiều sản phẩm. Có bệnh nhân đáp ứng với nghệ, nhưng có bệnh nhân đáp ứng xạ đen và có bệnh nhân đáp ứng với trinh nữ hoàng cung. Do nhiều người bệnh sử dụng hiệu quả thì mách nhau. So sánh ba cây  này thì các công trình nghiên cứu nhiều nhất vẫn nằm ở trinh nữ hoàng cung)

Phản hồi

Các tin/bài khác