Đông y điều trị chứng mất ngủ, hay quên

(VOV5) - Nhiều thính giả hỏi về các loại thuốc đông y điều trị chứng mất ngủ dẫn tới đau đầu, nặng hơn là quên. Bác sĩ đông y Lê Trực tư vấn việc sử dụng một số loại thuốc như sau:

Nghe âm thanh tại đây:



(Thứ nhất chúng ta có loại thuốc gọi là viễn chí. Nghe tên viễn chí đã thấy ý nghĩa, viễn nghĩa là cao xa, chí là trí nhớ, có thể giúp nhớ tốt, liên kết các sự kiện tốt. Vị viễn chí này chúng ta phải bỏ lõi, vì lõi có độc tính. Khi bỏ lõi rồi chúng ta rửa sạch, sau khi rửa sạch có thể ngâm rượu,  hoặc tẩm mật nướng đun cùng với thuốc, cùng với hoa cúc chúng ta có chè viễn chí. Chúng ta có thể hãm thành trà uống, chúng ta có thể kết hợp với một số thuốc khác, như là kỳ tử, thỏ ty tử, cúc hoa hoặc là thêm một chút nhân sâm, giúp chúng ta khôi phục trí nhớ, hoặc là giúp trí nhớ của chúng ta trở nên tốt hơn và bền lâu hơn. Vị thứ hai là kỳ tử, vị kỳ tử có tác dụng bổ can thận. Trí nhớ theo quan niệm của y học cổ truyền, phần lớn nằm ở tạng thận, do đó, khi chúng ta dùng vị kỳ tử là chúng ta giúp toàn bộ phần năng lượng âm, tức là năng lượng tĩnh, của can thận tốt hơn. Khi mà năng lượng tĩnh tốt thì sẽ giữ được cho năng lượng dương ở 1 chỗ, tức là không chạy nhảy lung tung, tức là chúng ta tập trung được tốt hơn. Khi tập trung được tốt hơn chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn, trí nhớ cải thiện hơn)

 

Phản hồi

Các tin/bài khác