Sử dụng thuốc phát tán phong hàn, giải độc, tiêu viêm để điều trị cảm cúm

(VOV5) - Quan điểm điều trị cảm, cúm, sốt và sau đó là ho của đông y trên cơ sở sử dụng các loại thuốc phát tán phong hàn,  phong nhiệt, cũng như giải độc, tiêu viêm. Tiến sĩ Chu Quốc Trường, nguyên Viện trưởng Viện y học cổ truyền Trung ương tư vấn một số loại thuốc như sau:

Nghe âm thanh tại đây:



(Y học cổ truyền có một biện pháp và sử dụng thuốc tức là phát tán phong hàn, tức là gây ra ấm nóng phần ngoài của cơ thể, làm ra mồ hôi nhẹ, đẩy những tác nhân gây bệnh ra ngoài, thì sẽ giải quyết được triệu chứng như ngạt mũi, sổ mũi, hắt hơi rồi cảm ớn lạnh, ho, đau họng …Những vị vừa đề cập trong y học cổ truyền rất hay dùng, có tác dụng rất tốt. Ví dụ như hành, hẹ, tỏi, quất đều là những vị thuốc có tác dụng phát tán phong hàn. Trong bài thuốc như chúng ta đều biết như nồi xông để giải cảm, hay trong cháo giải cảm. Hoặc như các cháu nhỏ khi bị hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi thì khi đó, cũng chưa phải dùng kháng sinh, hoặc những thuốc gì khác mà đơn giản là hấp quất với một chút đường phèn. Kim ngân thì qua nhiều nghiên cứu, cũng như theo dân gian cũng là thuốc có tác dụng giải độc, tiêu viêm. Trên thực nghiệm thì hiện nay kim ngân có tác dụng rất tốt đối với nhiều loại vi khuẩn cũng như có tác dụng ức chế 1 số loại virus, có tác dụng chống viêm mà trong y học cổ truyền gọi là thanh nhiệt, giải độc. Thế còn bạc hà có tác dụng tốt phát tán, giải cảm ra bên ngoài cho nên sự phối hợp của 1 số loại thuốc có tác dụng phát tán phong hàn,  phong nhiệt, như bạc hà, hành, hẹ, tía tô cộng với 1 số thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, có tác dụng kháng sinh mạnh như kim ngân, diếp cá hoặc những loại thuốc có chữ hoàng ở đầu như hoàng liên, hoàng bá, hoàng cầm đều có tác dụng tốt đối với phòng chống viêm nhiễm cũng như các bệnh lý viêm đường hô hấp trên chúng ta hay gặp).

Phản hồi

Các tin/bài khác