Bắt đầu các buổi diễn miễn phí kịch “Mùa hạ cuối cùng”

(VOV5)- Từ nay đến hết tháng 12/2013, Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) sẽ diễn miễn phí 119 buổi vở "Mùa hạ cuối cùng" cho học sinh, sinh viên.

Tối 25/10, Nhà hát Tuổi trẻ đã diễn buổi đầu tiên vở “Mùa hạ cuối cùng” của Lưu Quang Vũ trong dự án "Chắp cánh niềm tin". Buổi diễn đã thành công và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các khán giả trẻ tuổi.

“Mùa hạ cuối cùng” là vở kịch giáo dục con người bằng niềm tin, tác phẩm là tiếng nói của những học sinh với khao khát đầu đời, mong muốn được trở thành những người có ích cho xã hội. Thông điệp từ vở kịch: “Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối” chính là điều mà tác giả Lưu Quang Vũ và các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ muốn chuyển tới các học sinh, sinh viên đang ở ngưỡng cửa cuộc đời.

Tại “Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ” nhân kỷ niệm 25 ngày mất của cố tác giả Lưu Quang Vũ do Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam và Cục Biểu diễn nghệ thuật tổ chức, vở “Mùa hạ cuối cùng” đã được trao giải “Đạo diễn xuất sắc” cho NSƯT Chí Trung và 2 giải vàng (NSƯT Đức Khuê, Tùng Linh), 2 giải bạc (Thanh Tú, Thu Quỳnh) cho  các diễn viên xuất sắc.

 Bắt đầu các buổi diễn miễn phí kịch “Mùa hạ cuối cùng”  - ảnh 1
2 diễn viên trẻ Tùng Linh, Thu Quỳnh

Theo dự án, để phục vụ miễn phí cho 119 trường ĐH, CĐ và THPT trên địa bàn nội thành Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ phối hợp với nhóm doanh nghiệp SHB, Collagen, BSH còn tiếp tục liên hệ với Ban giám hiệu của các trường để đưa 550 bạn trẻ đến rạp Tuổi trẻ mỗi đêm vào thứ 4, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Chương trình còn dành 1.000 suất học bổng và rất nhiều trò chơi, giấy mời xem hài kịch... cho khán giả.

NSƯT Chí Trung - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, không chỉ mang vở diễn “Mùa hạ cuối cùng” đến các bạn học sinh, sinh viên; mà sau khi các bạn trẻ đã được xem kịch, các nghệ sĩ còn trực tiếp đến các trường giao lưu, trò chuyện với các khán giả trẻ về vở kịch, về tác giả Lưu Quang Vũ, về quan niệm sống… để góp phần nâng cao thị hiếu, hoàn thiện nhân cách của những người trẻ.

Ngoài số lượng vé mời dành cho các học sinh, sinh viên, Nhà hát có dành 50 ghế mỗi tối để bán vé, phục vụ cho những người yêu nghệ thuật và yêu mến tác giả Lưu Quang Vũ, có nhu cầu xem kịch./.

Các trường ĐH, CĐ, THPT muốn tham gia dự án, có thể chủ động liên hệ với Nhà hát Tuổi trẻ: Mr Hồng Hải - 0915505776/ 39434673

Phản hồi

Các tin/bài khác