Biểu diễn tác phẩm “Đồng vọng kinh kỳ”

(VOV5) -  Các tiết mục của chương trình không chỉ đưa người nghe về với không gian âm nhạc đương đại mà còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật ca trù, hát xẩm, âm nhạc dân gian.

Tối 19/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam ra mắt chương trình nghệ thuật “Đồng vọng kinh kỳ”. Đây là hoạt động nối tiếp chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật, tác phẩm sân khấu chất lượng cao tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Biểu diễn tác phẩm “Đồng vọng kinh kỳ”  - ảnh 1
“Đồng vọng kinh kỳ” nối tiếp chuỗi chương trình nghệ thuật đỉnh cao tại Nhà hát Lớn

Các tiết mục của chương trình không chỉ đưa người nghe về với không gian âm nhạc đương đại mà còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật ca trù, hát xẩm, âm nhạc dân gian. Xuyên suốt chương trình khán giả được đắm mình trong không gian âm nhạc Hà Nội xưa qua những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam cho biết: “Đồng vọng kinh kỳ là một chương trình rất ý nghĩa, được dàn dựng kỹ lưỡng và mang tính nghệ thuật cao. Hy vọng rằng sẽ có nhiều khán giả đồng hành cùng chương trình bởi phải là những chương trình có chất lượng cao mới được vào Nhà hát Lớn”.

Chương trình nghệ thuật “Đồng vọng kinh kỳ” là một món quà mà các nghệ sĩ giành tặng những khán giả muốn tìm hiểu về mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Chương trình sẽ được biểu diễn định kỳ tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác