Khai mạc Liên hoàn đờn ca tài tử Nam Bộ

(VOV5) - Đây là dịp để các nghệ nhân, tài tử gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, góp phần để di sản đờn ca tài tử được gìn giữ, phát huy và thấm sâu vào đời sống của người dân Nam Bộ.

Khai mạc Liên hoàn đờn ca tài tử Nam Bộ - ảnh 1
Một tiết mục tại Liên hoan (Ảnh: Báo Long An)

Nhằm tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, tối 12/2, tại Đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ lần thứ 23. 

Tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ có 10 ban đờn ca tài tử đến từ các tỉnh, thành như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và các huyện: Cần Giuộc, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Châu Thành và Cần Đước của tỉnh Long An. Ngoài các nghệ nhân, tài tử tham gia thi diễn, có rất nhiều nghệ nhân và công chúng từ khắp nơi hội tụ về để dâng hương tưởng nhớ công ơn Nhạc sư Nguyễn Quang Đại - người đã có công sáng tạo, lưu truyền bộ môn đờn ca tài tử Nam Bộ đậm chất văn hóa truyền thống của vùng đất phương Nam.

Liên hoan được tổ chức trong 3 ngày. Đây là dịp để các nghệ nhân, tài tử gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, góp phần để di sản đờn ca tài tử được gìn giữ, phát huy và thấm sâu vào đời sống của người dân Nam Bộ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác