Khai mạc Liên hoan múa quốc tế tại Việt Nam

(VOV5) - Liên hoan múa quốc tế tại Việt Nam với chủ đề "Múa đương đại: sự gặp gỡ Á-Âu" lần thứ 6 khai mạc tối ngày 21/9, tại Hà Nội, có sự tham gia của các nghệ sĩ múa của 6 quốc gia: Đức, Pháp, Israel, Nhật, Áo và Việt Nam.


Liên hoan mở màn với tác phẩm múa đương đại "Những tiệm giặt là Hà Nội" hợp tác bởi nghệ sỹ múa, biên đạo người Đức Riki von Falken và nữ nghệ sỹ đa phương tiện người Việt Nam Nguyễn Trinh Thi. Việt Nam có hai tác phẩm tham dự liên hoan, đó là tác phẩm "Có Có Không Không" của biên đạo múa Trần Ly Ly và tác phẩm "Mái nhà" lần đầu tiên được Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu.

Khai mạc Liên hoan múa quốc tế  tại Việt Nam - ảnh 1



Năm thứ 3 tham gia liên hoan múa đương đại, biên đạo múa Trần Ly Ly cho rằng liên hoan là cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam giao lưu, học hỏi: “Múa đã khó xem rồi và múa đương đại lại càng khó xem hơn nữa. Nhưng nếu không có đời sống tinh thần ấy thì chúng ta sẽ mất đi một cái gì đó. Việt Nam cũng phải đi cùng họ. Chúng ta không kém thậm chí còn có những cái khác. Chúng ta không so sánh được việc đó nhưng chúng ta phải nâng tầm kĩ năng, nhận thức và cách làm việc”. 

Tại Hà Nội, chương trình diễn ra đến hết ngày 25/9 và tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25-27/9.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác