Kỷ niệm 55 năm Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam

(VOV5)- Tối qua, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình ca nhạc với chủ đề “Cánh sóng tuổi thơ” nhân dịp kỷ niệm 55 năm chương trình Ca nhạc thiếu nhi và Đội Hợp xướng Sơn ca Đài Tiếng nói Việt Nam.


Kỷ niệm 55 năm Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam Trần Thị Thanh Thanh,  Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải tới tham dự chương trình (Ảnh: Quang Trung)


Đội Sơn Ca của Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời vào tháng 7 năm 1957. Hơn 55 năm qua, Tiếng hát Sơn Ca không chỉ làm say mê các em nhỏ mà nhiều thính giả nghe đài lớn tuổi cũng rất yêu giọng hát của các em. Hàng loạt bài hát được truyền đi trên làn sóng phát thanh ngày ấy đã tạo được ấn tượng, cảm tình với các nhạc sĩ, bạn yêu nhạc và các em nhỏ. Với 6 giọng ca nhí ban đầu từ 11 - 13 tuổi: Diệu Thuý, Bích Liên, Anh Đào, Lê Trâm, Thuý Mai, Kim Oanh, đến nay, đội Sơn Ca của Đài TNVN có 30 em, tuổi từ 6 đến 15 tuổi, đảm nhận việc biểu diễn hầu hết những bài hát mới cho chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài.



Kỷ niệm 55 năm Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 2

Một tiết mục do các em thiếu nhi Nhà văn hóa Ba Đình biểu diễn (Ảnh: Quang Trung)


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải, nhấn mạnh:“Suốt 55 qua, chương trình đã trở thành bạn thân thiết, cổ vũ ước mơ của các em thiếu nhi để các em phấn đấu trở thành công dân tốt. Từ một chương trình ca nhạc phát 15 phút một ngày, ngày nay trở thành chuỗi chương trình đa dạng phong phú. Có được thành quả như vậy, phải kể đến tinh thần của nhạc sỹ, các kỹ thuật viên cùng sự quan tâm của Đài Tiếng nói Việt Nam”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác