Liên hoan Đàn, Hát dân ca 3 miền tại Kiên Giang

(VOV5) -  Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn, trao đổi kinh nghiệm về gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật loại hình đàn, hát dân ca của dân tộc.


Nằm trong chuỗi các sự kiện “Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long”, tối 27/9, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang khai mạc “Liên hoan Đàn, Hát dân ca 3 miền” năm 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam - Bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật dân tộc”.

Liên hoan Đàn, Hát dân ca 3 miền tại Kiên Giang  - ảnh 1
Tiết mục hò đối đáp trên đồng (dân ca Hoa) do các diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang thể hiện. Ảnh: kiengiang.gov.vn



Liên hoan quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công của 40 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 39 tỉnh, thành trên cả nước tham dự. Liên hoan là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn, trao đổi kinh nghiệm về gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật loại hình đàn, hát dân ca của dân tộc, đồng thời phát hiện và biểu dương những tài năng thể hiện loại hình nghệ thuật này.


Liên hoan Đàn, Hát dân ca 3 miền tổng kết và trao giải vào tối 30/9.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác