"Lời Thề”, cuốn sách về chủ quyền biển đảo Tổ quốc

(VOV5) - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn vừa cho ra mắt cuốn sách mới “Lời thề”. Đây là tiểu thuyết văn học đầu tiên ở Việt Nam đề cập đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Tác phẩm bao gồm 34 chương, dày 500 trang do nhà văn Nguyễn Quang Vinh sáng tác. “Lời thề” lần theo dấu chân những người Việt đầu tiên đặt chân đến quần đảo Cát Vàng, nơi mà sau này có tên là quần đảo Hoàng Sa.

Câu chuyện bắt đầu từ việc Vua Minh Mạng nhận được thông tin về một đảo vàng trên biển, nên đã cử đội thủy binh do Đô tướng Lý Nhất dẫn đầu cùng 200 thủy binh ra đó. Với sự chỉ huy của Đô tướng Lý Nhất, họ gây dựng cột mốc chủ quyền tại quần đảo này. Thông qua tư tưởng của Đô tướng Lý Nhất, nhà văn đưa ra phương thức giữ chủ quyền một cách hòa bình, nhân văn. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh muốn độc giả hiểu việc giữ vững chủ quyền biển đảo, không đơn thuần bằng vũ lực mà quan trọng là phải bằng trí tuệ, tình yêu, sự bao dung và lòng quyết tâm gìn giữ biển đảo./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác