Người cộng sự, phim đặc biệt trong năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

(VOV5) - Ngày 29/09, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình TBS (Nhật Bản) chính thức cho ra mắt bộ phim “Người cộng sự” đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Bộ phim kể về tình bạn cao đẹp giữa chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu của Việt Nam và bác sỹ Sakitaro Asaba của Nhật Bản hơn 100 năm trước khi Phan Bội Châu sang Nhật Bản để tìm đường giải phóng dân tộc. Bộ phim không chỉ đạt chất lượng về nội dung, nghệ thuật mà còn phù hợp với văn hóa, thị hiếu của người xem hai nước.


Người cộng sự, phim đặc biệt trong năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản - ảnh 1



Nghe nội dung chi tiết tại đây:




Bộ phim “Người cộng sự” xoay quanh câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, được liên kết với nhau khéo léo qua những cuộc gặp gỡ vô tình giữa những người bạn Việt Nam và Nhật Bản. Tetsuya là một doanh nhân Nhật Bản sang Việt Nam tìm cơ hội hợp tác kinh doanh. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc đàm phán tại Hà Nội nhưng khi gặp Thành Nam, giám đốc trẻ của công ty may Á Châu, Tetsuya đã hoàn toàn bị bất ngờ trước điều kiện hợp tác mà giám đốc Thành Nam đề nghị, đó là: Tetsuya phải đi tìm kho báu liên quan đến tấm ảnh và tên một người Việt Nam Phan Bội Châu. Tetsuya bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kiếm lời giải đáp cho đề nghị từ người cộng sự Việt Nam. Những bí mật từ câu chuyện có thật trong lịch sử về nhân vật Phan Bội Châu, người đã từng sang Nhật Bản hơn 100 năm trước để tìm con đường giải phóng dân tộc dần được hé lộ. Điều khiến Tetsuya xúc động đặc biệt nhất đó là tình bạn cao đẹp giữa người chí sĩ cách mạng Việt Nam Phan Bội Châu với Sakitaro Asaba, một bác sĩ người Nhật. Tình bạn giữa hai người vượt lên sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, chạm đến sự chân thành từ trái tim. Cuối cùng, Tetsuya không những đã ký được dự án hợp tác với cộng sự Việt Nam mà còn nhận ra giá trị đích thực của tình yêu, sự sẻ chia giữa anh với Hồng Liên, cô bạn gái người Việt.

Ông Jun Muto, Tổng đạo diễn bộ phim “Người cộng sự”, cho biết: “Hình tượng chí sĩ Phan Bội Châu của Việt Nam, một nhà yêu nước lớn đã dám hy sinh thân mình để cứu đất nước, dân tộc khỏi sự đô hộ của thực dân Pháp và dấy lên phong trào Đông Du là một nhân vật làm tôi vô cùng cảm phục, kính trọng. Chính vì vậy, tôi dồn tất cả tâm trí, sức lực vào bộ phim này. Không chỉ dừng lại ở lớp trẻ, tôi mong muốn bộ phim này sẽ đến với tất cả người dân Việt Nam và Nhật Bản để nhân dân hai nước có thể hiểu hơn về mối lương duyên giữa Việt Nam và Nhật Bản.”

Bộ phim “Người cộng sự” được đầu tư về kỹ thuật cũng như nhân sự, diễn viên và kinh phí sản xuất. Bộ phim có thời lượng 120 phút, được quay tại Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian 02 tháng. Tuy nhiên, để tái hiện chuyện phim ở cả quá khứ và hiện tại, đoàn làm phim của Đài Truyền hình Việt Nam và TBS đã dành hơn 4 tháng để chuẩn bị, khảo sát bối cảnh…Phục trang của bộ phim gồm gần 2000 bộ trang phục được đầu tư thiết kế, may riêng cho các diễn viên chính và các diễn viên quần chúng của Việt Nam và Nhật Bản để đảm bảo tính chân thực của lịch sử. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng của hai nước Việt Nam và Nhật Bản với phần thu âm đồng bộ. Diễn viên Huỳnh Đông (Việt Nam) cùng lúc thể hiện 2 vai diễn của hai nhân vật: chí sỹ Phan Bội Châu và giám đốc Thành Nam. Diễn viên Huỳnh Đông chia sẻ: anh đảm nhận một vai diễn ở thời hiện đại và một vai diễn về thời quá khứ. Tuy hai nhân vật có khác nhau về bối cảnh và phục trang cũng như diễn biến tâm trạng nhưng giữa hai nhân vật lại có cái duyên để tạo nên mối quan hệ tình bạn ở thế hệ tiếp theo. Anh chia sẻ: “Tôi giống như một người đi sau, tiếp nối những người đi trước, tiếp nối mối quan hệ giao hảo mà Cụ Phan Bội Châu đã tạo nên giữa người Việt và người Nhật. Tôi hy vọng qua bộ phim này, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng tốt hơn, hỗ trợ cho nhau trong nhiều lĩnh vực.”

Cùng với Huỳnh Đông, diễn viên Noriyuki Higashiyama, một diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản, cũng thể hiện hai vai diễn bác sĩ Sakitaro Asaba và doanh nhân Tetsuya. Anh bày tỏ sự hào hứng cũng như hồi hộp khi được tham gia diễn xuất với những diễn viên Việt Nam và được đến tận những địa danh đẹp của Việt Nam để thực hiện những phân cảnh quay trong phim. Nam diễn viên hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả hai nước. Chuyện của 100 năm trước thì bản thân tôi cũng chưa biết. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, tôi được tham gia bộ phim “Người cộng sự” kể lại kỷ nịêm đẹp, nói lên mối lương duyên Việt Nam-Nhật Bản 100 năm trước. Đây là một niềm hạnh phúc lớn. Tôi mong rằng không phải chỉ có thế hệ của tôi mà cả thế hệ trước đây cũng như thế hệ sau này cũng biết mối quan hệ này để thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên 1 tầm cao mới” – anh nói.

Bên cạnh Noriyuki Higashiyama, các diễn viên Nhật Bản tham gia bộ phim “Người cộng sự” cũng đều là những diễn viên nổi tiếng. Trong đó phải kể đến Mana Ashida, diễn viễn nhỏ tuổi nhất đoàn làm phim, là một trong 10 diễn viên nhí nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã từng sang Hollywood đảm nhận vai diễn trong siêu phẩm “Pacific Rim” mới được công chiếu. Mana Ashida Sakura vào vai cô con gái duy nhất của Suzuki Tetsuya, mẹ mất sớm. Khi bố có tình cảm với người phụ nữ Việt Nam là Nguyễn Hồng Liên (diễn viên Lan Phương thủ vai), cô bé không muốn bố tái hôn, bởi cô không thể quên được kỉ niệm về người mẹ quá cố của mình, luôn mang trong mình tâm trạng u buồn. Cho dù Hồng Liên cố gắng cư xử dịu dàng đến mấy cũng không mở được trái tim của Sakura, thậm chí cô bé còn tỏ ra căm ghét và tìm mọi cách gây khó dễ cho Hồng Liên. Những xúc cảm hồn nhiên, con trẻ trong những tình huống éo le trong vai diễn Sakura đã được diễn viên nhí Mana Ashida thể hiện bằng diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp mà vẫn đầy truyền cảm, tự nhiên. Mana Ashida chia sẻ: Cháu rất thích truyện cổ tích, lịch sử nhưng cháu chưa hết biết về cụ Phan Bội Châu và cụ Asaba. Khi cháu đọc sách và biết về câu chuyện này, cháu tham gia một cách tự nhiên và cháu rất thích.”

Đoạn kết của phim là những khoảnh khắc lãng mạn giữa Liên và bố con Tetsuya trong khung cảnh một đám cưới lãng mạn tại vùng biển Việt Nam. Trong đó, những giá trị văn hóa truyền thống của cả Việt Nam và Nhật Bản một lần nữa lại được khắc họa khiến cuộc hôn nhân giữa cô gái Việt và người đàn ông Nhật càng trở nên đẹp như một câu chuyện cổ tích. Bộ phim là một món quà ý nghĩa, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác