Phát triển mô hình văn hóa đọc trong cộng đồng

(VOV5)- Ngày 22.12.2014, tại Hội trường Nhà khách Thanh Niên (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội), Dự án Hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch tổ chức buổi Lễ tổng kết Câu lạc bộ Bạn đọc trên toàn quốc giai đoạn 2006-2014 nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ Bạn đọc đã được Dự án duy trì trong suốt 9 năm qua.

Phát triển mô hình văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 1

Dự án Hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Hội Nhà văn Đan Mạch thực hiện đã đi được một chặng đường dài từ năm 2006 đến nay. Với những nỗ lực không ngừng nâng cao văn hóa đọc, rèn luyện thói quen đọc sách và nuôi dưỡng ước mơ từ những trang sách hay, sách đẹp, Ban tổ chức Dự án đã phối hợp với các Nhà văn hóa thiếu nhi, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho thiếu nhi.

Phát triển mô hình văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 2

Qua 9 năm triển khai, Ban Dự án cùng các nhà văn, họa sĩ đã thực hiện gần 50 “Chuyến tàu kể chuyện” đến với bạn đọc trong cả nước... Tại mỗi điểm dừng, Dự án tổ chức giao lưu và trao tặng sách cho các em học sinh, xây dựng 16 Câu lạc bộ Bạn đọc đặt ở các trường Tiểu học, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà văn hóa… Tính đến nay, Dự án đã trao tặng hơn 43 ngàn bản sách và hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của các CLB Bạn đọc lên tới 300 triệu đồng.

 

Trong số 16 Câu lạc bộ Bạn đọc Dự án đã thành lập, bước sang giai đoạn 2 (2011-2015), Dự án đã dừng 4 Câu lạc bộ hoạt động không hiệu quả, thay vào đó là mở rộng thêm hình thức giao lưu và tặng sách một số Nhà văn hóa thiếu nhi ở  hiện có 12 CLB đang duy trì hoạt động tốt, tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt phong phú. Đó là CLB Hoa Hồng tại Hòa Bình, CLB Hạt Lạc tại Thanh Hóa, CLB Hoa Thạch Thảo tại Hà Tĩnh, CLB Con Thuyền Nhỏ tại An Giang vv…vv. Từ những cuốn sách đầu tiên, qua mỗi năm Dự án đều đặn bổ sung nguồn sách mới, tạo điều kiện Câu lạc bộ tổ chức và duy trì việc đọc sách, phát động các cuộc thi vẽ tranh, kể chuyện, viết bài cảm nhận về cuốn sách em yêu thích, tạo lập không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho thiếu nhi.

Phát triển mô hình văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 3

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển hiện đại, trẻ em ở đô thị có nhiều lựa chọn vui chơi giải trí thì hoạt động của các Câu lạc bộ Bạn đọc của Dự án thực sự trở thành người bạn thân thiết, đem đến cho trẻ em ở nhiều vùng miền khó khăn niềm vui đọc sách và khuyến khích các em tìm hiểu, khám phá tri thức thế giới xung quanh. Sinh hoạt tại các CLB Bạn đọc, các em được tiếp cận với nguồn sách đa dạng, chia sẻ với bạn bè niềm vui thích với mỗi trang sách, chắp cánh những ước mơ tuổi thơ.

Lễ tổng kết hoạt động của các CLB Bạn đọc được tổ chức từ 9h00 đến 11h00, thứ Hai, ngày 22.12.2014 tại Hội trường Nhà khách Thanh Niên (15B Hồ Xuân Hương, Hà Nội) với sự tham dự của các cán bộ phụ trách 12 Câu lạc bộ Bạn đọc trong cả nước cùng các nhà văn, họa sĩ, biên tập viên Dự án Đan Mạch và Nhà xuất bản Kim Đồng.

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết hoạt động của các CLB Bạn đọc, các cán bộ phụ trách CLB cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, tổ chức mô hình đọc sách tại địa phương, góp phần xây dựng và nâng cao văn hóa đọc, đặc biệt là những địa phương còn khó khăn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác