Trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 5: Giải nhất thuộc về bạn trẻ 9X

(VOV5)- Có thể thấy tiêu chí tìm kiếm và cổ vũ các cây bút có tiềm năng văn chương của Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 do Báo Tuổi trẻ, Nxb Trẻ và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm nay đã rất thành công khi người giành giải nhất cuộc thi lần 5 là Nhật Phi, một sinh viên 23 tuổi của Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Lần trao giải thứ 5 này đánh dấu mốc 20 năm chặng đường đã qua của Giải thưởng Văn học tuổi 20. Hai thập kỷ với hàng ngàn tác phẩm văn xuôi dự thi, hàng trăm tác phẩm đã in, 45 tác phẩm đoạt giải của 41 tác giả. Giải thưởng Văn học tuổi hai mươi đã thực sự trở thành “tấm hộ chiếu” bước vào làng văn một cách đĩnh đạc cho các cây bút từng một thời “rất trẻ” như Nguyên Hương, Nguyễn Ngọc Tư, Trần Thị Hồng Hạnh, Trương Anh Quốc, Phan Việt, Võ Diệu Thanh, v.v..

Trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 5: Giải nhất thuộc về bạn trẻ 9X - ảnh 1
Những tác phẩm tham dự giải thưởng

Cũng sau 4 lần tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức (BTC) đã chủ động tiếp thu ý kiến đóng góp và sáng tạo thêm trong quy chế tổ chức thi và ứng xử với bản thảo dự thi. Lần đầu tiên trong Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 5, tác phẩm dự thi được chấm với tên người viết công khai. Và cũng lần đầu tiên, trong 4 năm diễn ra cuộc thi, BTC và NXB Trẻ đã tổ chức 3 đợt sơ kết chặng và phát hành 18 tác phẩm dự thi được đánh giá tốt.

Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần thứ 5 diễn ra từ ngày 14-9-2012 đến ngày 24-3-2014 thu hút các tác giả từ 12 đến 63 tuổi.

Cuộc thi lần này đã nhận được 328 tác phẩm dự thi với 147 truyện dài, 179 truyện ngắn. Từ tháng 9/2013 tới nay, Nxb Trẻ đã chọn in được 24 tác phẩm từ các bài dự thi. Theo dõi danh sách tác phẩm lọt vào chung khảo và các tác phẩm đoạt giải thưởng, dễ thấy truyện dài chiếm số lượng áp đảo.

Từ 18 tác phẩm lọt vào chung khảo, Hội đồng thẩm định đã chọn trao 9 giải cho 9 tác giả. Theo đó, Giải Nhất là Người ngủ thuê của Nhật Phi.


Trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 5: Giải nhất thuộc về bạn trẻ 9X - ảnh 2
Tác giả trẻ Nhật Phi - giải nhất Giải văn học tuổi 20 lần thứ 5

Ban giám khảo đã giành những lời nhận xét rất đặc biệt về tác phẩm này: “Đây là một câu chuyện kỳ lạ về những con người đang gồng mình tồn tại với những bi kịch, giữa thực tế và ảo mộng, tất cả đều xoay quanh một công việc đặc biệt là ngủ thuê. Một tác giả rất trẻ, tình tiết hư cấu tài tình, hình ảnh ẩn dụ thông minh, thông điệp sống ý nghĩa, một tác phẩm đầy thú vị”.

Giải Nhì dành cho truyện vừa Cơ bản là buồn của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Từng đoạt giải Nhất Văn học tuổi 20 với tác phẩm “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, giải nhì lần này cho thấy Nguyễn Ngọc Thuần thực sự rất có duyên với Giải thưởng văn chương uy tín này.

Hai giải Ba được trao cho tập truyện ngắn Gia tộc ăn đất của tác giả Lê Minh Nhựt và tác phẩm Hạt hòa bình của tác giả Minh Moon.

Tiếp đó là 5 Giải Khuyến khích dành cho Urem - người đang mơ của Phạm Bá Diệp, Mất hút bên kia đồicủa D. (Dương Liên Trang Nhã), Lý Hàng Khơi của Đoàn Phương Nam, Nhiệt đới buồncủa Phương Rong, Charao mùa trăng của Nguyễn Thị Khánh Liên.

Trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 5: Giải nhất thuộc về bạn trẻ 9X - ảnh 3
Nhà văn Lê Văn Thảo (trái) và Nguyễn Ngọc Thuần tại lễ trao giải

Nhà văn Lê Văn Thảo cho biết, ông chỉ đọc duy nhất cuốn truyện dài “Cơ bản là buồn” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, cũng là tác giả ngày trước được ông chấm giải nhất cho tác phẩm “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” ở một Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 trước. Dù chỉ đọc một cuốn thôi, nhưng với sự thích thú sau khi đọc, ông bày tỏ niềm tin vào sự thành công và uy tín của giải thưởng văn học tuổi 20./.

Phản hồi

Các tin/bài khác