Triển lãm "Đến với những người thợ mỏ" của các thế hệ họa sĩ Việt Nam

(VOV5) - "Đến với những người thợ mỏ" là chủ đề triển lãm mỹ thuật khai mạc tối 11/7, tại Hà Nội, hướng tới kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than Việt Nam (12/11/1936-12/11/2016). 


Triển lãm
Tác phẩm "Xưa" của họa sĩ Nguyễn Viết Quang (chất liệu Than đá)


 Triển lãm giới thiệu gần 100 tác phẩm tranh, tượng và kí họa của 38 tác giả ở Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng, được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như: Bột màu, sơn dầu, acrylic, than đá...


Triển lãm còn giới thiệu nhiều tác phẩm của thế hệ họa sĩ từ những năm 50, 60 của thế kỉ trước, trong đó có nhiều bức kí họa phản ánh chân dung người lao động mạnh mẽ, kiên cường trong không khí làm việc miệt mài ngày đêm.


Triển lãm
Tác phẩm "Thợ mỏ" của họa sĩ Hoàng Công Luận (chất liệu sơn dầu)

Qua các tác phẩm, người xem thấy được sự đổi thay và phát triển của vùng đất mỏ Quảng Ninh qua nhiều giai đoạn, ghi chép cuộc sống lao động của những người thợ. Vào tháng 11 tới, triển lãm "Đến với những người thợ mỏ" sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác