Triển lãm nhạc cụ dân tộc cổ truyền tại phố cổ Hà Nội


(VOV5) - Triển lãm giới thiệu 5 bộ nhạc cụ dân tộc cổ truyền thuộc 5 bộ môn ca nhạc truyền thống Việt Nam.


Triển lãm nhạc cụ dân tộc cổ truyền tại phố cổ Hà Nội  - ảnh 1
Một số loại nhạc cụ truyền thống. Ảnh: qdnd.com.vn


Triển lãm Nhạc cụ dân tộc cổ truyền và chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống chính thức ra mắt công chúng thủ đô từ ngày 08/07, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm. Đây là chương trình nằm trong hoạt động văn hóa “Nhạc tiếng tơ” do Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp cùng nhóm nghệ thuật Đông Kinh Cổ Nhạc tổ chức từ nay đến hết ngày 10/07. Triển lãm giới thiệu 5 bộ nhạc cụ dân tộc cổ truyền thuộc 5 bộ môn ca nhạc truyền thống Việt Nam gồm: tuồng, chèo, ca trù, xẩm, chầu văn. Nhiều nhạc cụ cổ do Ban tổ chức dày công sưu tầm, đặc biệt, một số cây đàn dây tơ tằm tự nhiên được nghệ sỹ nhân dân Xuân Hoạch nghiên cứu phục chế cũng trưng bày trong dịp này, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Tại triển lãm, Ban tổ chức cũng trao tặng bộ nhạc cụ phục chế cho đại diện Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sĩ (SDC) và trình diễn nhạc cổ truyền sử dụng bộ nhạc cụ dây tơ. Trong ngày 10/07, tại đây diễn ra cuộc giao lưu nghệ thuật âm nhạc truyền thống, giới thiệu nhạc cụ cổ truyền và các bộ môn ca nhạc cổ truyền.

Phản hồi

Các tin/bài khác