Chăm lo Tết cho người nghèo

(VOV5)- Đảm bảo cho mọi người dân có cái Tết đủ đầy, từ trước Tết 1 tháng, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng khó khăn được triển khai ở nhiều địa phương. Những chuyến thăm hỏi, tặng quà người dân nghèo, những xe hàng Tết về các vùng khó khăn, những chiếc xe đưa đón người lao động về quê đã tạo nên không khí ấm áp trong dịp Tết cổ truyền, tôn thêm nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Toàn tỉnh Bắc Kạn có gần 32.000 nghìn hộ nghèo. Trong số đó có nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Để chuẩn bị các suất quà, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi nhiều nguồn tài trợ. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn thông tin đến thời điểm này, hội đã triển khai nhiều chương trình tặng gần 2.000 suất quà Tết, mang xuân đến sớm với bà con vùng cao, người nghèo trong tỉnh: “Đối tượng khó khăn trong tỉnh còn rất nhiều. Chúng tôi phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ  đồng thời cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm vận động các nguồn lực,phấn đấu có từ 5.000 đến 7.000 suất quà giúp đỡ bà con từ nay đến Tết nguyên đán.”


Tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trịnh Thị Tiếp cho biết Hội đã triển khai kế hoạch ngay từ đầu tháng 11 để trao khoảng 40 nghìn suất quà với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng: “Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam của Hội Chữ thập đỏ có hiệu quả thiết thực. Các gia đình rất vui và xúc động khi nhận những suất quà Tết trong dịp Tết này, động viên tinh thần cho người nghèo rất nhiều. Thông qua cách làm của Hội Chữ thập đỏ thì tất cả các phần quà của các tổ chức cá nhân cũng như những nhà hảo tâm đều đến tay người nhận.”

Chăm lo Tết cho người nghèo - ảnh 1
Bà Ngô Thị Thanh Hằng – UV TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ Thành phố, ông Trương Hán Phu - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội cắt băng khánh thành nhà CTĐ tặng gia đình anh Nguyễn Xuân An (27 tuổi) thuộc diện hộ nghèo ở thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì. - Ảnh: Phạm Lan/Hội chữ thập đỏ Việt Nam



Trên bình diện cả nước, bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động tháng cao điểm phong trào Tết, đây là nét mới so với hàng năm: “Năm nay chúng tôi cũng mở rộng hình thức tặng quà. Ngoài hình thức truyền thống là tặng tiền, tặng hàng thì Trung ương Hội còn tặng nhà chữ thập đỏ, tặng thẻ bảo hiểm y tế. Trung ương Hội tổ chức các đoàn khám chữa bệnh nhân đạo, tặng bò giống cho người nghèo cũng như tổ chức đêm văn nghệ từ thiện trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng rằng phong trào cũng sẽ thu được những kết quả tốt.”


Cũng là những phần quà dành tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều bạn trẻ nhiệt tình tham gia chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết năm 2017”. 1 nghìn chiếc bánh chưng, 1 nghìn suất quà được trao cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc tại 4 tỉnh Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Đoàn viên Nguyễn Thị Hằng tâm sự: “Đây là chương trình rất ý nghĩa. Mặc dù không được đến tận nơi nhưng tôi muốn qua chương trình này có thể gửi những chiếc bánh tới mọi người và mong mọi người dân nghèo  có một cái Tết ấm áp.”


Đồng hành cùng các cấp chính quyền, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó có lao động nghèo, có nhiều công ty, khu công nghiệp. Bà Phạm Thị Vân Anh, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam, cho biết với 22 nghìn lao động, Công ty sẽ tổ chức nhiều chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết và đón công nhân lên làm việc sau Tết: “Trước đây tỷ lệ công nhân đi làm sau mỗi đợt Tết cao điểm nhất cũng chỉ đạt 91-92 % Sau khi triển khai các chuyến xe đưa công nhân về quê, chúng tôi có tỷ lệ công nhân đi làm đạt 99,5%. Đây là hiệu quả lớn nhất của những chuyến xe đưa đón của công ty và cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với cả người lao động và doanh nghiệp, mang lợi ích cho cả 2 bên.”


Là 1 trong số hàng nghìn công nhân được tặng quà, tặng vé xe miễn phí về quê, chị Hà Thị Sim, công nhân Công ty TNHH Nisei Electric Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi công đoàn tặng quà và vé xe về quê ăn Tết. Tôi cảm thấy rất an toàn trong chuyến đi, không phải chen chúc, hay vất vả đi lại. Tôi cũng có thể cho con về cùng. Đây là sự chia sẻ giúp đỡ rất lớn rồi.”


Việc chăm lo cho người nghèo có Tết đủ đầy đang dần trở thành phong trào trong toàn xã hội. Nó cho thấy sự gắn kết của những người dân Việt, tạo thêm động lực để mọi người phấn đấu vì những mục tiêu mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác