Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà Tết tại Sơn La

(VOV5)- Trong hai ngày 14-15/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.


Trò chuyện với bà con xã Chiềng Cọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui khi biết xã đã có hợp tác xã trông cây cà phê, bởi đây là hướng đi đúng, góp phần hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc mua phân bón, giống cây. Thời gian tới, xã cần phối hợp với huyện làm tưới tiêu nhỏ giọt cho cây cà phê, tạo thu nhập cao hơn, năng suất tốt hơn cho giống cây trồng này.


Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng làm việc với Tỉnh ủy và MTTQ tỉnh Sơn La về tình hình phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, gắn với chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà Tết tại Sơn La - ảnh 1
Ông NguyễnThiện Nhân thăm hỏi bà con nhân dân. Ảnh: Bích Nguyên

Trước đó, ngày 14/1, tại Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui trước việc đời sống bà con đã được cải thiện nhiều; đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đánh giá cao sự hy sinh, đóng góp to lớn của lực lượng bộ đội biên phòng và bà con ở vùng biên giới. Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc cán bộ, chiến sỹ biên phòng nói chung và Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập nói riêng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chúc bà con ba xã vùng biên giới Lóng Sập, Chiềng Sơn và Chiềng Khừa có thêm nhiều sức khỏe, thêm tự hào về đất nước, cùng chung tay để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, chủ quyền Tổ quốc luôn được giữ vững.

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” là dịp để quân và dân ở xã vùng biên giới thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó. Từ đó, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa quân và dân trên địa bàn với cấp chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác