Lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam hân hoan đón chào Tết Nguyên đán

(VOV5)- Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có hơn 110 lưu học sinh nước ngoài ở lại đón Tết tại Việt Nam.

Lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam hân hoan đón chào Tết Nguyên đán  - ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho các bạn du học sinh nước ngoài đón tết tại Việt Nam - Ảnh: doanthanhnien.vn


Được hòa mình, trực tiếp cảm nhận không khí Tết cổ truyền của Việt Nam, nhiều lưu học sinh có cơ hội trải nghiệm những cảm xúc đặc biệt, háo hức tìm hiểu giá trị văn hóa tinh thần trong đời sống, đất nước và con người Việt Nam. Trong số các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô, Trường Đại học Hà Nội là một trong những nơi có số lượng sinh viên nước ngoài lớn nhất với hơn 720 lưu học sinh đến từ 26 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Với mong muốn để các lưu học sinh nước ngoài hiểu rõ hơn về các phong tục của Tết cổ truyền tại Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Khoa Việt Nam học (Trường Đại học Hà Nội) tổ chức buổi gặp mặt tất niên, tặng quà và tổ chức cho các bạn sinh viên giao lưu, tìm hiểu về Tết cổ truyền của Việt Nam.

Trong các buổi giao lưu, các sinh viên nước ngoài được gặp gỡ các bạn bè, thưởng thức những món ăn cổ truyền trong dịp Tết. Bên cạnh đó, Thành đoàn thường xuyên bố trí các sinh viên tình nguyện làm nhịp cầu kết nối cùng các bạn sinh viên nước ngoài tham gia giao lưu, giới thiệu và mời các bạn cùng trải nghiệm với mong muốn giúp họ hiểu rõ hơn về các phong tục của Tết cổ truyền của đất nước Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác