Tết là dịp để người dân Việt Nam hướng về cội nguồn

(VOV5) - Trong lòng tất cả người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi. Chính vì thế đây là điểm đầu tiên mà nhiều đồng bào cả nước muốn đến tham quan.

Tết là dịp để người dân Việt Nam hướng về cội nguồn - ảnh 1
Dòng người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

Hôm nay (29/01), tức mùng 2 Tết Đinh Dậu, đông đảo du khách ở  khắp nơi  và người dân Thủ đô đã đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đây là dịp người dân bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, với tâm niệm nhớ về nguồn cội trong ngày đầu năm mới. 

Tính đến 8 giờ sáng ngày 29/1, tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có khoảng gần 1.000 lượt khách vào viếng và tham quan Khu di tích. 

Anh Nguyễn Văn Tri, một người dân ở Hà Nam, cho biết: "Hôm nay lần đầu tiên tôi đưa gia đình đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc trong lòng phấn khởi, vui, phấn chấn vì đầu năm được đến thăm Lăng Bác, vì không khí hôm nay trong lành. Ai cũng muốn nhìn thấy Bác nên chúng tôi đến đây thắp hương cho Bác. Những ngày này chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu".

Trong lòng tất cả người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi. Chính vì thế đây là điểm đầu tiên mà nhiều đồng bào cả nước muốn đến tham quan. Đến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để có thêm động lực làm việc trong năm mới.

Tết là dịp để người dân Việt Nam hướng về cội nguồn - ảnh 2
Ngày xuân hướng về Đền Hùng (Ảnh minh họa)

Cũng trong 2 ngày đầu năm mới, khu di tích Đền Hùng đón lượng khách đông đảo đến tham quan, dâng hương. Tại các nẻo đường đổ về Đền Hùng, từng dòng người nối nhau hướng về núi đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để dâng lễ cầu an, tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dụng nước. Nhiều du khách chia sẻ, đã thành thông lệ, Tết năm nào, họ cũng cùng gia đình về Đền Hùng để dâng lễ tri ân công đức Tổ tiên và cầu một năm mới an lành.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác