Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

(VOV5) - Khán giả được thưởng thức nhiều hoạt cảnh, tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện sự dũng mãnh của nghĩa quân Tây Sơn, những năm tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam kiên cường, đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi biên cương, bờ cõi. 

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa  - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tối 1/2 (tức mùng 5 Tết), tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử (1789 – 2017) với chủ đề “Những mùa xuân huyền thoại”. 

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là chiến thắng oanh liệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Năng kêu gọi đồng bào, cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết một lòng, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, giáo dục… quyết tâm xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hòa trong không khí mùa xuân mới, tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều hoạt cảnh, tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện sự dũng mãnh của nghĩa quân Tây Sơn, những năm tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam kiên cường, đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi biên cương, bờ cõi. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác