3 người chết, 1 người mất tích do bão Dianmu (Bão số 3)

(VOV5) - Đến thời điểm này, cơn bão Dianmu đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc Việt Nam ngày 19/8, đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích, nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở. 


Nhiều diện tích hoa màu bị phá hủy. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng 20/8, tại Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường lưu ý  các địa phương miền Bắc cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão. Các tỉnh miền núi tiếp tục rà soát và triển khai ngay việc sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Triển khai các phương án tiêu úng bảo vệ lúa và hoa màu, đảm bảo an toàn các hồ đập, các công trình thủy lợi xung yếu: "Các địa phương từ Nghệ An trở ra phía Bắc phải cử lực lượng bám sát các khu vực có nguy cao về lũ ống, lũ quét, ngầm và tràn để hướng dẫn người dân. Tập trung tiêu úng và chăm sóc lúa và hoa màu. Đặc biệt lưu ý 28 hồ chứa hiện đã tích đầy nước trong thời điểm lượng nước về hồ tiếp tục tăng".


 3 người chết, 1 người mất tích do bão Dianmu (Bão số 3)  - ảnh 1
Phố Đào Tấn - TP Yên Bái ngập sâu, đã cấm đường


Trong khi đó, tại các địa phương, công tác phòng chống lũ sau bão được triển khai tích cực. Tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ đến cứu hộ, cứu nạn đưa 11 người dân bị lũ cô lập  đến nơi tránh trú an toàn. Tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An,  để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại, giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn và tổ chức cắm barie ở các khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết: "Chúng tôi huy động lực lượng công an, bộ đội biên phòng và chính quyền cấp xã di dời người dân ra khỏi vùng bị ngập, vùng sạt lở. Khi nước rút,  chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ các hộ dân theo chính sách của Nhà nước. Ngoài ra huyện sẽ trích một phần ngân sách để hỗ trợ bà con".


Tại tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 20/08, mưa lũ cũng đã làm hư hỏng nhiều nhà, hoa màu của người dân cũng như gây sạt lở các tuyến quốc lộ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để có thể thông xe trong ngày 20/8.

Phản hồi

Các tin/bài khác