45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tư tưởng của Người, là văn kiện của một nhà chính trị lớn và là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn. 


Tối 30/8, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa Thế giới. Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự. Chương trình nghệ thuật khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. Phát biểu tại Chương trình, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ: Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tư tưởng của Người, là văn kiện của một nhà chính trị lớn và là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn: 45 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đồng lòng, dốc sức thực hiện Di chúc của Người, lập nên những thắng lợi vẻ vang trong từng giai đoạn cách mạng; đồng thời chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, Đảng cộng sản và nhân dân Việt Nam còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành những ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trong Chương trình nghệ thuật này, chúng ta cùng nhau ôn lại lời dạy của Người, rằng văn hóa soi đường quốc dân đi. Để hoàn thành sứ mệnh đó, Người khẳng định “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận đó”. Sự khẳng định của Người đã xác định vai trò, vị trí chức năng của văn hóa, văn học nghệ thuật cũng như nhiệm vụ của văn nghệ sỹ đối với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, Đảng ta”
Các tiết mục biểu diễn trong Chương trình ca ngợi Đảng cộng sản quang vinh, ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các văn nghệ sỹ thể hiện sâu lắng và đầy cảm xúc.



45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Một tiết mục được biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt. (Ảnh: Minh Đức -TTXVN)

 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa những lời lẽ bất tử. Đó là nhận định của ông Evgeni Kobelev, một người Nga nhiều năm học tập, công tác tại Việt Nam và có nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam.Trong cuốn sách “Đồng chí  Hồ Chí Minh” xuất bản bằng tiếng Nga, Việt, Anh, Lào, Mông cổ và nhiều thứ tiếng khác, ông có đề cập nội dung Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam trước khi Người qua đời. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người, ông Evgeni Kobelev đánh giá: Đây là bản Di chúc gây ấn tượng rất mạnh mẽ bởi vì nó được viết không phải chỉ bởi một nhà chính trị xuất sắc mà đó còn là lời nhắn gửi của một người thân tới toàn thể nhân dân mình, dân tộc mình và tới toàn thế giới. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi được công bố ở Việt Nam đã được dịch ngay sang tiếng Nga và đăng trên báo Sự Thật và nó đã tác động mạnh mẽ đến tình cảm của nhiều người. Tôi vẫn nhớ rõ rằng, khi đó, cả các phóng viên và tôi, lúc đó là cán bộ của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, đều cảm kích vô cùng trước Di chúc của Người bởi trong đó là những lời lẽ bất tử.  Bởi vậy, sau khi công bố bản Di chúc này, trên toàn thế giới, nhân dân các nước đều giữ một tình cảm với Hồ Chí Minh như với một con người rất đặc biệt.


45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2
Ông Kobelev trong một lần giới thiệu về những dấu ấn Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moscow

Trong khi đó, giáo sư sử học người Mỹ, ông William Duiker, trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân tố chủ yếu tạo nên động lực, sự quyết tâm và thành công của phong trào cách mạng Việt Nam. Trong cuốn sách “Hồ Chí Minh: Một cuộc đời” dày gần 600 trang của ông, ông nhiều lần đề cập bản Di chúc của Hồ Chủ tịch. Ông William Duiker nhấn mạnh: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phản ánh những ước nguyện của người dân Việt Nam. Nói một cách rộng hơn, đó cũng là ước nguyện của toàn nhân loại. Chẳng hạn như về độc lập, Hồ Chủ tịch đã có câu nói rất nổi tiếng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đây là những giá trị mà tất cả chúng ta đều chia sẻ và mong muốn. Tôi rất ấn tượng với những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong 3 thập kỷ qua trong việc thực hiện những mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra, trong đó có vấn đề đoàn kết dân tộc. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự đoàn kết, thống nhất của người dân Việt Nam hiện nay.

Ông Duiker cho rằng những trải nghiệm tại Việt Nam đã đem lại cho ông một bài học lớn rằng đây là trường hợp cụ thể mà trong đó một cá nhân, ở đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhân tố chủ yếu tạo nên động lực, sự quyết tâm và thành công của phong trào cách mạng Việt Nam.

 Hôm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng chương trình phát thanh đặc biệt  trực tiếp từ 8h-11h trên Hệ Thời sự -Chính trị- Tổng hợp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với chủ đề“Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di chúc về con người, vì con người”, Chương trình có sự tham gia của Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban tư tưởng văn hóa Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương.Chương trình gồm 3 phần với các nội dung: Bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Di chúc Bác Hồ- Tư tưởng Nhân văn sâu sắc về con người và vì con người; Thực hiện Di chúc của Bác và những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay. Thông qua các phóng sự, bài hát đan xen cùng những phân tích của các vị khách mời, nhân chứng lịch sử trong chương trình, thính giả hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ra đời, những giá trị to lớn của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về yếu tố con Người-vì con Người trong bản Di chúc; về yếu tố đoàn kết trong xây dựng Đảng và công việc thực hiện Di chúc cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác