Các doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm

(VOV5) -  Hôm nay (11/02), 3 tàu vận tải quốc tế cập Cảng container quốc tế Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh.


Ba tàu lần lượt là Hong Fu của Hongkong (Trung Quốc) vận chuyển trên 24.000 tấn lúa mì, tàu Menelaos (quốc tịch Liberia) vận chuyển trên 24.000 tấn lúa mì và Indian Goodwill (quốc tịch Liberia) với trên 32.000 tấn khô đậu. Trong khi đó, cảng của Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh đón tàu hàng tàu Pelicana (quốc tịch Singapore) chở 5.500 tấn quặng cập bến.

Các doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm - ảnh 1
Tàu Pelicana (quốc tịch Singapo) làm hàng tại Cảng container quốc tế Cái Lân trong ngày Mùng 3 Tết Bính Thân. Ảnh: baoquangninh.com.vn



Cũng trong sáng nay, các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê ở Đắk Lắk đồng loạt ra quân tưới nước đợt 2 cho cà phê trong thời điểm thích hợp nhất nhằm góp phần tạo điều kiện cho cây cà phê nở hoa, đậu quả cho năng suất, sản lượng cao trong niên vụ 2016-2017. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 204.300 ha cà phê với sản lượng đạt từ 450.000 tấn cà phê nhân mỗi niên vụ trở lên. Đây là địa phương có diện tích, sản lượng cà phê nhiều nhất nước.

Trước đó, ngày 10/02 (tức mùng 3 Tết Bính Thân), trên địa bàn tỉnh Cà Mau có gần 10.000 công nhân trong 16 nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu vào ca sản xuất. Đến mùng 9 Tết, các nhà máy còn lại sẽ mở cửa hoạt động, toàn bộ 26.000 công nhân cũng sẽ trở về nhà máy lao động sau thời gian nghỉ Tết. Không khí lao động của công nhân nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu đầu năm phấn khởi; tôm nguyên liệu tại chỗ đáp ứng gần 70% nhu cầu chế biến của các nhà máy nên 100% công nhân vào ca sản xuất, báo hiệu một năm sản xuất gặp nhiều thuân lợi.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác