Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam

(VOV5)- Nhiều chủ trương và chính sách để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam, nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.


Hôm nay là Ngày quốc tế người cao tuổi. Kể từ năm 1982, Liên hợp quốc đã lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, đồng thời đánh giá những đóng góp mà những người cao tuổi đã làm cho xã hội. Chủ đề của Ngày người cao tuổi năm nay là “Đấu tranh chống phân biệt tuổi tác”, Liên hợp quốc đặt ra trách nhiệm cho mọi người trên thế giới ý thức thế nào là phân biệt tuổi tác và tác động tiêu cực nghiêm trọng của nó gây ra với người cao tuổi. 


Tại Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi hiện chiếm khoảng 10,9% tổng dân số, với hơn 10 triệu người. Từ lâu, truyền thống của người Việt Nam là kính lão đắc thọ, tôn kính cha mẹ. Thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn biết ơn và ghi nhớ trách nhiệm người cao tuổi. Nhiều chủ trương và chính sách để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam, nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Người cao tuổi Việt Nam đã được hưởng nhiều chính sách như về chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội, chúc thọ và mừng thọ, các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, giải trí, du lịch, giảm giá vé khi tham gia giao thông... Cả nước hiện có khoảng 100 trung tâm chăm sóc người cao tuổi của Nhà nước, tư nhân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác