Chủ động đàm phán đển đẩy mạnh xuất khẩu nông sản

(VOV5) -  Hiện Việt Nam có 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu ra thị trường thế giới với kim ngạch hơn 1 tỷ USD.


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay Việt Nam có quan hệ thương mại ổn định với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thời gian qua, tỷ trọng xuất khẩu nông sản trong xuất khẩu hàng hóa của cả nước luôn ổn định ở mức cao, đạt 26% đến 27%.


Chủ động đàm phán đển đẩy mạnh xuất khẩu nông sản - ảnh 1
Tôm là một mặt hàng xuất khẩu có ưu thế của Việt Nam (Ảnh: báo Hải quan)



Nông nghiệp cũng là ngành duy nhất xuất siêu ra thị trường thế giới với mức 8,5 tỷ USD năm 2013, và 9,5 tỷ USD trong năm 2014. Hiện Việt Nam có 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu với kim ngạch hơn 1 tỷ USD. Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán, ký kết 7 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác đa phương, khu vực và song phương. Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Việt Nam đã phát huy thế mạnh và tận dụng cơ hội, đồng thời chủ động đối mặt với các thách thức mà hội nhập mang lại. Việc ký kết các hiệp định song phương và đa phương góp phần tăng trưởng xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, tạo việc làm tăng thu nhập cho nông dân: “Năng lực quản lý của cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới cần thực sự hiểu sâu về hội nhập kinh tế quốc tế và quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này. Tôi nghĩ thế mạnh của Việt Nam ở lĩnh vực nào thì phải tập trung vào lĩnh vực đó. Điều này có thể thực hiện được nếu chúng ta biết lồng ghép và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến theo tiêu chuẩn phù hợp với thông lệ quốc tế để những nông sản sản xuất ra có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng những yêu cầu mà các thị trường trên thế giới đòi hỏi”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác