Chủ động, kịp thời đấu tranh, phản biện lại với những thông tin xấu độc

(VOV5)- Đó là đề xuất của các chuyên gia tại tọa đàm “Nâng cao hiệu quả phòng chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức sáng 30/7 tại Hà Nội. 


Tọa đàm thu hút hơn 20 tham luận của các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài quân đội. Các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để miễn dịch với những thông tin xấu độc. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần phát hiện xử lý kịp thời người tung tin thất thiệt, tung tin sai sự thật. Cần phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước và quân đội trong việc tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội.



Chủ động, kịp thời đấu tranh, phản biện lại với những thông tin xấu độc  - ảnh 1
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả phòng chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng”.
 (Ảnh: Hồng Nhung)


Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, góp ý: “Để nâng cao hiệu quả phòng chống thông tin xấu độc, vấn đề đầu tiên là phải nhận dạng cho đúng, đánh cho trúng, cho chính xác, phải làm sao để chủ động kịp thời đấu tranh đối phó, phản biện lại với những thông tin xấu độc đó một cách đích đáng nhất. Bởi vì đôi khi có nhiều luận điệu của kẻ thù nhưng chúng ta phản ứng rất chậm, rất yếu, khi thông tin đó đến với công chúng rồi, ảnh hưởng đến công chúng rồi mới nói thì hậu của của nó khó mà xử lý".
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác