Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mắt sáng cho người cao tuổi”

(VOV5) - Tối 29/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi VN phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mắt sáng cho người cao tuổi”. 

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mắt sáng cho người cao tuổi” - ảnh 1

Chương trình nhằm vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí khám, chữa, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi. Phát biểu tại chương trình, bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, cho biết: Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi góp phần khơi dậy, bồi đắp truyền thống tương thân, tương ái và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam qua các thế hệ, tạo nên hình ảnh và nét đẹp trong đời sống xã hội, tích cực đóng góp vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Bà Hậu cho biết:  Kết quả bước đầu thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, nhà nước và các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Đây cũng là kết quả của sự chung tay góp sức của toàn xã hội, bạn bè quốc tế, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chươnng trình trong suốt 3 năm qua. Tôi tin tưởng và hy vọng chương trình sẽ tiếp tục được kết nối và phát triển bền vững cho những năm sau để phấn đấu mọi người cao tuổi đều có nguồn sáng trong đời.

Được biết sau 3 năm triển khai Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi trên cả nước đã có hơn 2,2 triệu người cao tuổi được khám, tư vấn miễn phí về mắt. Trong đó, mổ thay thủy tinh thể là gần 300 nghìn người. Tổng số tiền huy động cho việc khám, chữa mắt miễn phí cho người cao tuổi đạt gần 440 tỷ đồng./.

Phản hồi

Các tin/bài khác