Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” năm 2014

(VOV5) - Chiều 21/07, tại Trụ sở Đài TNVN (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài TNVN tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” năm 2014.

Tiếp nối thành công của chương trình năm 2013, Đài TNVN tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” năm 2014 vào 20 giờ ngày 26/07/2014 tại Thành phố Quảng Ngãi.


Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” năm 2014 - ảnh 1
Họp báo giới thiệu chương trình "Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển"


Điểm nhấn của chương trình là cuộc giao lưu với đại diện của lực lượng kiểm ngư và một số ngư dân tiêu biểu. Chương trình làm nổi bật ý chí kiên cường, quyết tâm của ngư dân và lực lượng kiểm ngư vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Tạ Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Hệ Âm nhạc, Thông tin, Giải trí (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện Ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” năm 2014, cho biết: “Đây là một chương trình rất có ý nghĩa vì ngoài các tiếp mục nghệ thuật giao lưu với các điển hình lao động là bà con ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn tổ chức trao tặng tiền hỗ trợ cho bà con ngư dân để vươn khơi bám biển. Chúng tôi xây dựng một chương trình gọn nhẹ và có ý nghĩa, diễn ra trong 90 phút và được phát thanh trực tiếp trên Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp (VOV1) của Đài Tiếng nói Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và các Đài phát thanh truyền hình các tỉnh miền Trung.”   

Cũng trong chương trình, đại diện của ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi mới của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước đối với ngư dân cả nước nhằm hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác