Công bố Nghị quyết về việc thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

(VOV5) - Việc thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội trẻ giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia các hoạt động của Quốc hội.


Ngày 27/3, Lễ Công bố Nghị quyết về việc thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XIII do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành diễn ra tại Nhà Quốc hội. Việc thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội trẻ giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham gia các hoạt động của Quốc hội, nhất là việc lồng ghép vấn đề của giới trẻ trong các hoạt động của Quốc hội.


Công bố Nghị quyết về việc thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ  - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


 Phát biểu tại Lễ Công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử ngày càng trở nên có ý nghĩa và thiết thực, với tư cách là đại diện cho tiếng nói của công dân trẻ tuổi tham gia vào quá trình lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Để Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ hoạt động có hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Nhóm sớm ổn định bộ máy tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động có hiệu quả.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác