Cử tri cả nước đồng tình với kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội

(VOV5) - Sau khi Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn, cử tri cả nước đã rất đồng tình, cho rằng kết quả đã phản ánh chính xác, khách quan các việc đã làm được và chưa làm được của người đứng đầu các ngành.

Cử tri cả nước đồng tình với kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội - ảnh 1
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn


Cử tri Trần Thị Thiện, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, cho rằng: “Kết quả như vậy rất chính xác. Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm như thế này, giúp các Bộ trưởng cũng như các chức danh biết được khả năng và trách nhiệm của mình để mà cố gắng phấn đấu hơn nữa và để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân đã tin cậy giao phó”.

Cử tri Vũ Xuân Đại, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho rằng trong thời gian qua các lĩnh vực về tài chính, ngân hàng và giao thông có những chuyển biến tích cực do đó kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm lần đã phản ánh đúng những nỗ lực cố gắng của những người đứng đầu từng lĩnh vực trên: “Qua theo dõi lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội lần này so sánh với lần trước thì thấy rằng lần trước đã tốt rồi thì lần này càng tốt hơn. Những đại biểu Quốc hội lần này được tín nhiệm rất là chính xác. Những vị được lấy phiếu tín nhiệm kỳ trước mà phiếu tín nhiệm thấp và lần này phiếu tín nhiệm cao thì thấy được sự phấn đấu và rất cố gắng của họ. Cử tri chúng tôi cũng mong muốn các vị bộ trưởng tiếp tục phấn đấu để nhiệm kỳ tới đưa lĩnh vực của mình đi lên hơn nữa”.  

Cử tri cả nước mong muốn việc lấy phiếu tín nhiệm này cần duy trì thường xuyên, coi đây là thước đo năng lực của các vị đứng đầu các bộ, ngành được giao. Qua đó, giúp họ nâng cao trách nhiệm của mình hơn đối với đất nước, đối với nhân dân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác