Đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển kinh tế

(VOV5) - Đó là nội dung chính trong hội thảo Kịch bản kinh tế Việt Nam 2017 với chủ đề "Kinh doanh – Đầu tư trong một thế giới đang thay đổi" diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay 9/3.

Đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển kinh tế - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Tp.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyên Vũ/vneconomy.vn


Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng kinh tế Việt Nam 2017 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là kinh tế thế giới phục hồi chậm, thương mại toàn cầu  nhiều xáo trộn, kinh tế trong nước thời gian nông nghiệp tăng trưởng chậm, phát triển chưa bền vững, giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất nông sản còn thấp. Trước những khó khăn thách thức này, để cải thiện môi trường đầu tư,  kinh doanh  Chính phủ cần cải cách đồng bộ nền hành chính quốc gia, đẩy mạnh  việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, thể chế hóa cơ chế phân quyền, phân cấp và ủy quyền trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước. Việt Nam phải có cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và sáng tạo.


Về những biện pháp để tiếp tục giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay,  Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhấn mạnh:
 “Thành phố xác định tập trung vào một số nhiệm vụ then chốt. Đó là xác định tầm nhìn chiến lược, tạo động lực và  năng lực, huy động hội tụ các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế  mà thành phố chưa phát huy  đầy đủ, thành phố phải có tinh thần quả cảm, đột phá để phát triển.”


Ông Đinh La Thăng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh luôn coi việc cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đạt con số 500.000 doanh nghiệp hoạt động đến năm 2020 là trụ cột quan trọng trong các chính sách phát triển. Mục tiêu đó cũng sẽ là cơ sở, động lực để kinh tế thành phố tăng trưởng 2 con số và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng khác.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác