Doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong hội nhập quốc tế

(VOV5) – Việt Nam đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Bên cạnh cải cách thể chế nhà nước, bản thân các doanh nghiệp cũng phải nỗ lực, nâng cao sức cạnh tranh của mình. Đây cũng là nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo “Vai trò doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế” tổ chức sáng nay tại Hà Nội.


Doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong hội nhập quốc tế - ảnh 1


Các ý kiến của đại biểu tại hội thảo đều nhất trí cho rằng tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới sâu rộng hơn. Năm 2015, Cộng đồng ASEAN sẽ chính thức đi vào hoạt động. Việt Nam chuẩn bị kết thúc đàm phán các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với các đối tác chủ chốt như EU, Hàn Quốc, Liên minh hải quan Nga –Belarus-Kazakhstan, đồng thời nỗ lực thúc đẩy đàm phán Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Đối tác kinh tế toàn diện khu vực Đông Á (FCEP). Các liên kết kinh tế đa tầng nấc này với luật chơi mới và mức độ mở cửa thị trường sâu rộng vừa tạo ra không gian phát triển mới nhưng cũng đạt ra những thách thức lớn phải nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh rằng: Ý thức rõ điều này, Chính phủ Việt Nam nhất quán xác định cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và thường xuyên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế và củng cố các nền tảng lâu dài cho phát triển như hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam đang triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hội thảo lần này là dịp để các chuyên gia kinh tế đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp cải thiện năng lực cạnh trang của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời đưa ra các khuyến nghị cụ thể cần cải thiện sức cạnh tranh như thế nào trong xu thế liên kết đa tầng nấc, nhằm trawnh thủ tối đa lợi ích của các chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu. 

Hội thảo do Bộ Ngoại Giao phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức.

Phản hồi

Các tin/bài khác