Festival Huế 2014: Sẵn sàng cho đêm khai mạc ấn tượng

(VOV5) - Vào 20h tối 12/4, tại quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế, diễn ra lễ khai mạc Festival Huế 2014, sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa đa sắc màu diễn ra liên tục từ trong 9 ngày, từ 12 đến ngày 20/4.



Festival Huế 2014: Sẵn sàng cho đêm khai mạc ấn tượng - ảnh 1
Để chuẩn bị cho đêm khai mạc Festival Huế 2014 diễn ra vào tối 12/4, một sân khấu lớn với màu tìm làm chủ đạo đã được hoàn thiện tại Quảng trường Ngọ Môn (Huế)

Với chủ đề “Cố đô – Hội tụ và tỏa sáng”, đêm khai mạc sẽ có những chương trình độc đáo khi hình ảnh quê hương, con người Việt Nam được lồng ghép mềm mại vào những ca khúc và tiết mục múa, tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu. Nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Cường, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghệ sĩ múa Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình Festival Huế 2014, cho biết: “Trong chương trình lần này trước hết là giới thiệu di sản chung của Việt Nam, để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. Phần thứ hai giới thiệu riêng về tiềm năng di sản của Huế. Phần ba là sự hội nhập, giới thiệu di sản của các nước để đưa cho công chúng một cảm nhận, hiểu biết về nét đặc sắc của các nền di sản thế giới. Chúng tôi có chủ trương là giới thiệu các di sản văn hóa dân gian của mấy lần trước tương đối đậm đặc. Lần này, phải đưa hơi thở của cuộc sống vào và sử dụng chất liệu đương đại nhiều hơn để cho công chúng cảm thấy Huế có sự đổi mới ngay từ cuộc sống cho đến việc kế thừa và phát triển các di sản văn hóa mới tạo được ấn tượng".

Trước đó, trong sáng 12/04, tại khuôn viên bảo tàng Văn hóa Huế diễn ra lễ khai mạc liên hoan diều với chủ đề "Những cánh bay Việt Nam" lần thứ 8 với sự tham dự của các nghệ nhân diều đại diện 3 miền Bắc - Trung - Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ thuật chào mừng Festival Huế cũng diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Huế./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác